141 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

Đức Sơn 02/02/2017 08:25

Theo thống kê của ngành chức năng, trong 6 ngày từ ngày 26/1 đến 31/1 (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết âm lịch) toàn quốc xảy ra 226 vụ tại nạn giao thông, làm chết 141 người chết, bị thương 252 người.

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự Lễ ra quân
đảm bảo TTATGT năm 2017.

ình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn, lái xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu.

Đặc biệt hơn, đã xuất hiện những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới xe khách, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, điển hình như vụ tai nạn giao thông tại Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/1 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), xe khách biển kiểm soát 17K 2869 chở 28 người đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí đã gặp tai nạn tại khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương.

Theo thống kê, chỉ riêng trong ngày 31/1 (mùng 4 tết), cả nước xảy ra 34 vụ TNGT , làm chết 23 người, bị thương 55 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 54 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 2.510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 469 triệu đồng; tạm giữ 05 xe ô tô, 329 xe môtô, tước 28 GPLX. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy nội địa toàn quốc đã kiểm tra, nhắc nhở 28 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông nhận định, sắp tới tình hình TNGT sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại đa dạng và tăng cao. Để bảo đảm TTATGT trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT. Trong công điện Phó Thủ tướng yêu cầu: Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác (Cảnh sát trật tự, cơ động, Công an xã…) đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là các hành vi điều khiển xe cơ giới: vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường tỉnh, huyện, đường giao thông nông thôn.

* Sáng 1/2, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2017.

Báo cáo kết quả đảm bảo TTATGT 5 ngày Tết Đinh Dậu (từ ngày 29 đến mùng 3 Tết), Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, TTATGT đã được duy trì thông suốt, an toàn, không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng cho biết, trên thực tế, tình hình ùn tắc giao thông, TNGT vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô. “Bắt đầu từ 1-2, chúng tôi sẽ triển khai 100% lực lượng phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại 361 nút giao thông quan trọng và 25 chốt trọng điểm tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác, học tập, đi lễ hội đầu xuân”, Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Thắng, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động 24/24h, tập trung vào các vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định; đỗ, dừng đón trả khách sai quy định, chở quá tải, quá khổ cũng như công tác xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera.

Dự lễ phát động ra quân, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban ATGT thành phố Hà Nội cũng lưu ý Công an thành phố Hà Nội, Sở GTVT tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, chấp hành nghiêm các quy định ATGT khi tham gia giao thông. Việc tuyên truyền phải rộng khắp, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, tập trung đi sâu vào chủ đề của năm ATGT 2017, xây dựng văn hoá giao thông trong thanh thiếu niên với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

* Ngày 1/2, (mùng 5 Tết Đinh Dậu) là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đây cũng là ngày nhiều người dân trở về TP Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới vào ngày mùng 6 Âm lịch (tức 2/2/2017).

Theo ghi nhận của phóng viên, trên một số đường phố thường xảy ra ùn tắc và trên các tuyến đường có bến xe như Giải Phóng, Vành đai 3, Lê Văn Lương, lượng phương tiện xe cộ đi lại đông hơn những ngày nghỉ Tết. Càng về chiều, lượng xe cộ và dòng người từ các tỉnh đổ vào trung tâm thủ đô ngày càng đông đúc.

Từ đầu giờ chiều ngày 1/2, khu vực cửa ngõ phía nam của Thủ đô từ Thường Tín về Giải Phóng khá đông phương tiện lưu thông. Một số đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ… có xảy ra hiện tượng ùn ứ, ùn tắc cục bộ nhưng không nghiêm trọng và không ùn tắc kéo dài.

Tình trạng ùn tắc xung quanh khu vực các bến xe của Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm… đã giảm đáng kể.

Theo phản ánh của một số hành khách tại bến xe Giáp Bát, vẫn còn tình trạng nhiều xe khách lấy giá cao hơn ngày thường. Nhiều hành khách cũng phàn nàn về việc, bị các nhà xe “bán khách” dọc đường khiến hành khách chuyển xe dọc đường rất vất vả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    141 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO