1.500 người sống chen chúc trên hòn đảo chỉ 2.000 m2

N.Mai 01/08/2021 09:50

Những con số thống kê về dân số của Migingo đã khiến thế giới phải giật mình. Hòn đảo này diện tích chỉ khoảng 2.000 m2 nhưng có tới hơn 1.500 người sinh sống.

Mặc dù là hòn đảo nhỏ nhưng Migingo vẫn có cảnh sát từ hai nước Kenya và Uganda điều ra để bảo vệ người dân.

Tính đến thời điểm này, Migingo vẫn đang là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất trên thế giới nhưng danh hiệu này có lẽ sẽ không còn duy trì được lâu bởi do đánh bắt cá quá mức, nguồn tài nguyên giảm dần nên một số cư dân bắt đầu di chuyển đến những nơi đánh bắt sinh lợi nhiều hơn.

Người dân trên đảo cho biết, số cá họ bắt được hiện chỉ bằng 1/3 so với trước. Nhiều người cũng đã tính đến chuyện ra đi nhưng đó không phải là việc dễ dàng, bởi hầu hết ngư dân trên đảo đều nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.500 người sống chen chúc trên hòn đảo chỉ 2.000 m2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO