16 nhân viên y tế Quảng Ninh đang giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch dương tính với SARS-CoV-2

Ngọc Anh 27/07/2021 21:45

Ngày 27/7, trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quảng Ninh, Trưởng đoàn 70 cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện Quảng Ninh đang tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh xác nhận, đoàn có 16 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 16 người dương tính với Sars-CoV-2 có 15 y sỹ và 1 bác sỹ.

Trước đó, ngày 17/7, Đoàn 70 cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện Quảng Ninh xuất quân lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Trong số 70 y bác sĩ có 50 người đã được tiêm đủ 1 mũi và 20 người đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19.

Ngày 17/7, Đoàn 70 cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện Quảng Ninh xuất quân lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Các y, bác sĩ nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 6 từ ngày 14/7. Đến 20/7, đoàn được nhận nhiệm vụ mới tại Bệnh viện dã chiến số 12.

Ngày 22/7, 2 người có biểu hiện sốt, ho, sau đó đoàn được test nhanh Covid-19 phát hiện 16 nguời trong đoàn dương tính SARS-CoV-2. Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Trưởng đoàn tình nguyện cho biết, trong số 16 người dương tính với SARS-CoV-2 có 1 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và 15 người đã được tiêm 1 mũi vaccine.

"Các y, bác sỹ tham gia đoàn tình nguyện giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch đều được lựa chọn là những người có chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị vững vàng. Trước khi lên đường mọi người đều đã xác định đây là chủng virus dễ lây lan và diễn biến nhanh nhưng tất cả đều quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù trong đoàn có 16 y bác sỹ nhiễm SARS-CoV-2 nhưng hầu hết đều triệu chứng nhẹ. Chúng tôi động viên nhau để cùng hoàn thành tốt công việc chống dịch", bác sĩ Tiến chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    16 nhân viên y tế Quảng Ninh đang giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch dương tính với SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO