2020 là năm đại thành công của Bayern

K. Vy 04/01/2021 19:00

Dành 5 danh hiệu trong năm 2020, Bayern Munich đã có một mùa giải cực kỳ thành công, thủ môn Neuer cùng tiền đạo Lewandowski là những cái tên nổi bật nhất của họ.

Sau một mùa giải thành công, Goretzka và các đồng đội tại Bayern có nhiều mục tiêu hơn phía trước
Bayern đã có mùa giải đầy thành công nhưng với họ vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.

CLB nổi tiếng nhất của bóng đá Đức- Bayern Munich đã khép lại năm 2020 thành công trên mọi phương diện.

Đội bóng của HLV Hansi Flick giành cú ăn năm khi vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, cùng với Siêu cúp Đức và Siêu cúp châu Âu. Tại Champions League 2019/2020, Bayern trở thành nhà vua đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 10 trận trên đường đến ngôi vô địch. Tại Bundesliga mùa này, Bayern cũng đang đứng đầu bảng, không có đối thủ xứng tầm trên đường đua vô địch. Trong thành công vang dội đó, thủ môn Manuel Neuer và tiền đạo Robert Lewandowski có những đóng góp nổi bật.

Bộ đôi cầu thủ đã cùng Bayern đi vào lịch sử
Bộ đôi cầu thủ đã cùng Bayern đi vào lịch sử.

Lewandowski - nhà vua được công nhận

Mùa giải 2019/2020, Lewandowski không chỉ vô địch cả Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức mà cầu thủ người Ba Lan còn là vua phá lưới ở cả ba giải đấu.

Lewandowski đã ghi 34 bàn thắng tại Bundesliga, 15 bàn ở Champions League và 6 bàn ở Cúp quốc gia Đức. Với 55 bàn trong 47 trận, Lewandowski có mùa giải "nhả đạn" đều đặn nhất trong sự nghiệp và đó là những thành tựu độc nhất vô nhị của anh.

Robert Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, FIFA
Robert Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, FIFA.

Trong suốt mùa giải 2019/2020, Lewandowski đã ghi 34 bàn trong 31 trận đấu và là cầu thủ xuất sắc nhất kể từ trận đấu mở màn cho tới khi kết thúc mùa giải. Lewandowski cũng ghi bàn trong suốt 11 trận đấu đầu tiên - một kỷ lục mới của Bundesliga.

Lewandowski cũng thiết lập kỷ lục cá nhân về số bàn thắng chỉ riêng trong mùa giải 2019/2020 với 34 bàn, trung bình hơn 1 bàn/trận. Chỉ có Dieter Müller (34 bàn thắng trong mùa giải 1976/77) và Gerd Müller (3 lần) đã ghi được 34 bàn thắng hoặc nhiều hơn 34 bàn trong một mùa giải.

Lewandowski đã 5 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại Bundesliga (trong suốt 7 năm qua): 2013/14 với Borussia Dortmund, 2015/16, 2017/18, 2018/19 và 2019/20 với Bayern. Ngoài Lewandowski, chỉ có Gerd Müller cũng từng nắm giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga nhiều hơn 3 lần. Với màn trình diễn ấn tượng, Lewandowski xứng đáng với những vinh danh và sự ghi nhận cho chân sút người Ba Lan không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nước Đức. Lewandowski vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, FIFA và giải thưởng do tạp chí Globe Soccer trao tặng.

Thủ thành Nerer luôn là cửa ải khó qua với các tiền đạo
Thủ thành Nerer luôn là cửa ải khó qua với các tiền đạo.

Lịch sử gọi tên thủ thành Neuer

Mùa giải 2019-2020 chứng kiến màn trình diễn hoàn hảo của thủ thành Neuer, khi anh chặn đứng tới 73% tổng số cú sút phải nhận. Trong 33 trận ở Bundesliga, Neuer chỉ lọt lưới 31 lần. Đội trưởng tuyển Đức đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới 15 trận, tốt nhất lịch sử giải đấu.

Giống trận chung kết Champions League năm 2013 gặp Dortmund, Neuer chơi rất xuất sắc trong trận chung kết năm 2020 với PSG. Anh ngăn cản hai cơ hội rõ ràng của đối thủ, giữ sạch lưới và giúp Bayern lên ngôi vô địch.

Cựu HLV Thomas Tuchel của PSG khẳng định: "Neuer đã đưa vị trí thủ môn lên một tầm cao mới". Neuer (hai lần) cùng với Sepp Maier (3 lần) và Oliver Kahn (một lần) là một trong sáu thủ môn của Bayern từng có vinh dự nâng cao cúp bạc Champions League.

Manuel Neuer là một trong số 5 cầu thủ đã góp mặt trong hai cú ăn ba gần nhất của Bayern (2013 và 2020). Thủ môn người Đức giành được 8 chiếc đĩa bạc Bundesliga, cùng với David Alaba, Jerome Boateng, Thomas Muller và Javi Martinez vẫn còn trụ lại đội hình Bayern đến ngày hôm nay.

Cùng với Oliver Kahn, Neuer là người nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch quốc gia trong số các thủ môn của Bundesliga. Neuer từng được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm lần: bốn lần liên tiếp vào các năm 2013 - 2016, và một lần nữa vào năm 2020 (Oliver Kahn được vinh danh ba lần).

Cựu thủ môn Schalke 4 từng được đề cử là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào năm 2014, cùng năm với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Neuer là đội trưởng tuyển Đức từ 1/9/2016 và vào năm 2014, anh đã cùng tuyển Đức vô địch World Cup, giải đấu Neuer có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Theo bài viết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2020 là năm đại thành công của Bayern

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO