2.278 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021

M.Q. 28/04/2021 08:38

Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh đạt các giải này nhiều nhất với 106 em.

Trong 1.355 học sinh đoạt các giải nói trên, có 93 giải Nhất, 544 giải Nhì và 718 giải Ba .Cụ thể, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 11 học sinh đoạt giải Nhất, 45 học sinh giải Nhì và 50 học sinh giải Ba. Hà Tĩnh là địa phương xếp thứ hai với 76 em, Vĩnh Phúc có 61 học sinh, Hải Phòng có 60 học sinh, Nghệ An 59 học sinh, Hải Dương có 53 học sinh, Bắc Ninh có 47 học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba; TP Hồ Chí Minh có 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 được tổ chức từ ngày 25-27/12/2020 với 12 môn thi. Cả nước có 2.278 thí sinh đoạt giải (gần 50% tổng số thí sinh dự thi) với 93 giải Nhất, 544 giải Nhì, 718 giải Ba và 923 giải Khuyến khích. Năm nay, tất cả các đơn vị dự thi đều có học sinh đoạt giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2.278 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO