235 trường hợp F1 tại TP HCM đều có kết quả âm tính

ĐOÀN XÁ 03/08/2020 11:23

Sáng 3/8, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP HCM (HCDC) đã công bố kết quả của mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với các bệnh nhận (F1) nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Nhiều mẫu xét nghiệm ở TP HCM âm tính với Covid-19.

Theo đó, có 627 người tiếp xúc gần với 8 bệnh nhân và có 235 (gần 40%) người có mẫu xét nghiệm âm tính. Hiện những người này vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi theo quy định.

Những mẫu xét nghiệm còn lại tiếp tục được công bố trong thời gian sớm nhất.

Theo HCDC tính tới 7h sáng ngày 3/8 thành phố thống kê được 36.754 người ở TP HCM đã về từ Đà Nẵng sau ngày 1/7. Trong đó có 23.949 người được lấy mẫu xét nghiệm và có 5.565 mẫu đã cho kết quả âm tính. Các mẫu còn lại tiếp tục được công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, những tổ bay các tuyến quốc tế, những nhân viên có lịch trình di chuyển nhiều cũng được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện toàn bộ 3.210 trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Song song với việc lấy mẫu xét nghiệm, các cá nhân đã tiếp xúc với bệnh nhân, cá nhân về từ vùng dịch, chính quyền TP HCM cũng tiến hành tẩy rửa, phun khử trùng toàn bộ các địa điểm mà 8 bệnh nhân do Bộ Y tế công bố từng đi qua.

HCDC cũng cho biết về tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, BN449 (võ sư người Mỹ) đã hết sốt, không ho, thở êm. BN450 cũng không ho, không sốt, không đau họng, không khó thở. BN 510 mệt, ho ít đàm, thở êm, phổi trong. Trong khi đó các BN 517 không sốt, ho khan ít, không khó thở, không đau ngực. BN 518, 567, 568, 589 không sốt, không ho, không khó thở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    235 trường hợp F1 tại TP HCM đều có kết quả âm tính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO