24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh có 162 ca nhiễm Covid-19

Thanh Giang 24/06/2021 21:34

Chiều tối 24/6, TP HCM ghi nhận thêm 136 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố. Nếu tính từ 18 giờ ngày 23/6 đến 18 giờ ngày 24/6, thành phố ghi nhận 162 trường hợp nhiễm mới (BN13962-BN13987; BN14039-BN14113; BN14169-BN14229).

162 trường hợp nhiễm mới bao gồm 153 trường hợp là các tiếp xúc của các bệnh nhân được công bố từ trước và đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa. 9 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

Nhiều quận - huyện trên địa bàn thành phố thực hiện phong tỏa 14 ngày.
Nhiều quận - huyện trên địa bàn thành phố thực hiện phong tỏa 14 ngày.

Trong 153 trường hợp, chuỗi lây chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ có số nhiễm nhiều nhất 52 ca; tiếp đó là chuỗi công ty Lạc Tỷ quận Bình Tân (33); chuỗi chợ Khu phố 2 An Lạc, quận Bình Tân (9); chuỗi liên quan nhà trọ hẻm 439 Hồ Học Lãm Bình Tân (7); chuỗi liên quan Công ty Trung Sơn quận Bình Tân (5);…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP HCM áp dụng nhiều bệnh pháp mạnh để phòng chống dịch. Thành phố thiết lập vùng phong tỏa đối với những khu vực, quận – huyện có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cụ thể, trong ngày hôm nay UBND TP HCM quyết định, thiết lập vùng phong tỏa một phần ấp Hậu Lân thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và một phần Khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Thời gian thực hiện là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25/6.

Ngày 21/6, UBND TP HCM quyết định phong tỏa Khu phố 2, Phường 16, Quận 8 để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh có 162 ca nhiễm Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO