3 ngư dân trục vớt gần 8 tạ tiền xu thời Gia Long và Minh Mạng

Quảng Nghĩa 16/06/2021 15:43

Gần 8 tạ tiền xu mà ngư dân ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) phát hiện và trục vớt ở vùng biển vũng Chùa – đảo Yến có niên đại thời Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1840).

Tiền đồng xu trục vớt được ở vùng biển vũng Chùa - đảo Yến có niên đại thời Gia Long và Minh Mạng.

Ngày 16/6, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cho biết, theo nghiên cứu bước đầu, gần 8 tạ đồng xu được phát hiện là loại tiền Việt Nam, chất liệu bằng đồng có pha thiếc, có niên đại thời Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1840). Số tiền này bị chìm xuống biển cách đây khoảng 200 năm.

Hiện tại, phần nhiều số tiền xu đã bị mục nát, giá trị vật chất không đáng kể. Số còn lại chưa bị mục nát có giá trị về lịch sử - văn hóa, phản ánh quá trình giao thương phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Gia Long, Minh Mạng.

Trước đó, vào lúc 13h50 ngày 10/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, cách bờ khoảng 1,5 hải lý (thuộc đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), lực lượng tuần tra Đồn BP Roòn đã phát hiện 3 người dân ở xã Quảng Đông đang vận chuyển trên thuyền khoảng 770 kg xu kẽm.

Phần nhiều số tiền xu đã bị mục nát, giá trị vật chất không đáng kể.

Sau khi trục vớt, với sự vận động của tổ tuần tra Đồn Biên phòng Roòn, 3 ngư dân đã giao nộp tất cả số đồng xu kim loại cho Trạm kiểm soát Biên phòng cảng Hòn La.

Các ông Cao Văn Thịnh (56 tuổi); Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi), đều ở xã Quảng Đông cho biết, trong quá trình lặn bắt ốc, sò ở dưới biển đã phát hiện số xu kẽm nên đã vớt lên.

Hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 ngư dân trục vớt gần 8 tạ tiền xu thời Gia Long và Minh Mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO