4 hồ thủy điện xả đáy

N.Khánh 19/08/2017 08:05

Bắt đầu từ 7h sáng qua 18/8, 4 thuỷ điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Thác Bà đồng loạt mở cửa xả đáy.

Hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến mực nước các hồ đều vượt mức cho phép từ 10-13m. Để hạn chế thiệt hại do xả lũ, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thông báo ngay đến các cấp chính quyền địa phương, người dân ven sông.

Cảnh báo cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ các hồ thủy điện, để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát ngay phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu dân cư tập trung ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Ngày 18/8, ông Lưu Minh Hải- Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do mưa lớn trên khu vực đầu nguồn sông Hồng phía Trung Quốc đẩy lũ trên sông Hồng, đoạn chảy qua TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lên cao. Mực nước quan trắc lúc 17h ngày 17/8 tại Trạm thủy văn Lào Cai trên mức báo động 1 1,06 m. Nước lũ dâng cao làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu, rau xanh của người dân trồng dọc ven sông.

Cũng theo ông Hải, những ngày qua trên địa bàn huyện Bát Xát và TP Lào Cai có mưa rất to, lượng mưa đo được ngay trung tâm TP Lào Cai lên tới 106mm. Dự báo, lũ trên sông Hồng còn tiếp tục lên cao. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, Ban Chỉ đạo về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương ven sông Hồng theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, chủ động triển khai sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi lũ dâng cao.

Về diễn biến tình hình xả lũ Sở NNPTNT Phú Thọ cho biết, cách đây gần 1 tháng, thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả, thủy điện Sơn La và Tuyên Quang mỗi hồ mở một 1 cửa xả, do lưu lượng nước quá lớn đổ về đã gây thiệt hại cho người dân nuôi cá lồng bè ở khu vực sông Đà.

Đối với khu vực sông Lô thì ít thiệt hại hơn. Tuy nhiên, với lần xả lũ này đến thời điểm chiều 18/8 tại các sông của Phú Thọ chưa bị thiệt hại về tài sản.

Trước đó vào cuối tháng 7, cũng do mưa lớn, hồ thuỷ điện Hoà Bình đã phải mở 3 cửa xả, thuỷ điện Sơn La và Tuyên Quang mỗi hồ mở 1 cửa xả. Dù hệ thống đê điều đều an toàn song việc xả lũ đã khiến 170 tấn cá lồng bè bị chết, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sở NNPTNT Hòa Bình cũng cho biết, đến thời điểm này tại lưu vực các con sông của tỉnh Hòa Bình chưa xảy ra thiệt hại. Hiện lượng nước đổ về đang dần nhiều hơn nên Hòa Bình đã ứng trực, khuyến cáo bà con giữ tài sản, nhất là những lồng cá ở khu vực Sông Đà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 hồ thủy điện xả đáy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO