40 tấn hàng cứu trợ của Chính phủ Nga đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh

Văn Nhất 09/11/2017 09:05

Vận tải cơ IL-76 chở theo 40 tấn hàng của Chính phủ Nga, bao gồm lều bạt, đường, sữa, thịt và cá hộp đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, lúc 0h 9/11.

Vận tải cơ IL-76 đáp xuống sân bay Cam Ranh.

Đây là máy bay chở hàng cứu trợ của Chính phủ Nga (loại máy bay IL-76 của Nga) cất cánh từ sân bay Ramenskoye (Nga) đến Cam Ranh.

Máy bay này vận chuyển 40 tấn viện trợ nhân đạo cho nhân dân Việt Nam sau bão Damrey.

Hàng viện trợ nhân đạo gồm có lều bạt và các sản phẩm thực phẩm có đường, cũng như sữa, thịt và cá hộp.

Hàng hóa được các nhân viên bốc xuống khỏi máy bay.

Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Nga đứng ra nhận lô hàng cứu trợ.

Sau khi nhận hàng, tỉnh Khánh Hòa đã để ở kho ngay tại Cảng hàng không Cam Ranh trước khi vận chuyển đến các địa phương ảnh hưởng cơn bão số 12 như Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Ông Nguyễn Duy Bắc cùng đại diện phía Nga tiếp nhận hàng cứu trợ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Chính phủ Nga tiến hành hoạt động hỗ trợ nhân đạo đồng thời cung cấp 5 triệu USD viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    40 tấn hàng cứu trợ của Chính phủ Nga đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO