5 năm: Tăng 288 hộ cựu chiến binh khá, giàu

Theo Báo Vĩnh Long 13/04/2017 15:50

Phát huy phong trào giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã giúp xóa 87 hộ nghèo, tăng 288 hộ khá giàu so đầu nhiệm kỳ 2012- 2017.

Qua các hoạt động giúp nhau làm kinh tế mà số hộ CCB khá giàu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo đó, hội vận động nội bộ đóng góp các nguồn quỹ cho hoạt động tình nghĩa hơn 2 tỷ đồng; thăm và tặng hơn 1.500 phần quà với gần 303 triệu đồng; huy động vốn vay gần 24 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.600 hộ; thành lập 117 tổ hùn vốn nội bộ giúp hơn 1.600 hội viên làm kinh tế gia đình với trên 1,6 tỷ đồng; đồng thời, thành lập các CLB cây giống, trái cây, trồng trọt, chăn nuôi giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất. Nhờ chí thú làm ăn, giúp nhau đúng mục đích và có hiệu quả, nên đến nay toàn hội chỉ còn 17 hộ nghèo, số hội viên có nhà tường kiên cố đạt 91,5%.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, hội đề ra chỉ tiêu CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng để có cơ hội tìm việc làm; phấn đấu mỗi năm giảm 5 hộ CCB nghèo theo chuẩn mới; đến cuối nhiệm kỳ không còn nhà ở tạm bợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 năm: Tăng 288 hộ cựu chiến binh khá, giàu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO