5 thành phố trực thuộc Trung ương cần khẳng định vị thế đầu tàu

Thanh Tùng 09/03/2018 17:26

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý các TP thuộc Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt chú trọng, phát huy hơn nũa hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động. Cuộc vận động này cũng cần gắn với tiêu chí mới là đô thị thông minh.

5 thành phố trực thuộc Trung ương cần khẳng định vị thế đầu tàu

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Thanh Tùng.

Sáng 9/3 tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thanh Mẫn, dự và chỉ đạo Hội nghị.

5 TP thu hơn 56,25 % ngân sách cả nước

Theo báo cáo của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2017: Phong trào thi đua yêu nước của cả nước nói chung và 5 TP trực thuộc Trung ương trong năm 2017 đã có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Công tác TĐKT dần đi vào chiều sâu và có kết quả thiết thực hơn các năm trước.

Nổi bật là tổng thu ngân sách của 5 TP năm 2017 đạt 621.048 tỷ đồng (bằng 56,25 % tổng thu ngân sách cả nước). Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ USD (bằng 26,47 % kim ngạch xuất khẩu của cả nước). Số lượng doanh nghiệp thành lập mới của 5 TP chiếm 59,56 % tổng số doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được nâng cao. Giá cả thị trường ổn định. Lạm phát được kiểm soát.

5 TP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người dân, an ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững, khẳng định vị thế là những địa phương đầu tàu của cả nước.

Báo cáo tham luận của lãnh đạo 5 TP tại Hội nghị cũng đề cập đến các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao trong tất cả các lĩnh vực trong năm 2017.

Hà Nội với các phong trào: “Người tốt việc tốt”. “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người Hà Nội thanh lịch”.

TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Hải Phòng thực hiện chủ đề: “Tăng cường thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trừng đầu tư, kinh doanh”.

Cần Thơ thực hiện chủ đề: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

Đà Nẵng thực hiện hiệu quả, toàn diện cả 4 lĩnh vực của Chương trình “Thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội).

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận thành tích đáng khích lệ về TĐKT mà 5 TP trực thuộc Trung ương đạt đươc trong năm 2017.

Nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm tốt đã được 5 TP vận dụng mạnh dạn, linh hoạt, sáng tạo, giải quyết “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước; góp phần hoàn thiện hơn cơ chế, chính sách thông qua bài học thực tiễn của các TP năng động.

Thu hút đầu tư trong năm 2017 cũng được 5 TP chú trọng, thể hiện ấn tượng qua con số tổng vốn đầu tư chiếm 65% tổng vốn đầu tư cả nước. Đứng đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với 53,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước.

Năm 2017, lượng khách du lịch đến 5 TP là 50 triệu lượt người, với gần 10 triệu/12,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Gắn cuộc vận động lớn của Mặt trận với tiêu chí đô thị thông minh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, mỗi TP trực thuộc Trung ương đều có những điểm nhấn đáng tự hào.

Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017. TP Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị thông qua cơ chế đặc thù cho TP. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho TP Hồ Chí Minh.

TP Hà Nội có kinh tế tăng trưởng gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

TP Hải Phòng cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù để phát triển.

Cần Thơ đạt được những chỉ tiêu án tượng về tổng thu nhập, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, từng bước xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ hy vọng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 (dự kiến được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI công bố vào ngày 22/3) của các TP thuộc Trung ương tiếp tục có sự cải thiện tích cực, mang lại sự khởi sắc cho một năm “Hành động, sáng tạo, hiệu quả, kỷ cương, liêm chính” theo tinh thần của chính phủ trong năm 2018.

5 thành phố trực thuộc Trung ương cần khẳng định vị thế đầu tàu - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chứng kiến lễ ký giao ước thi đua giữa lãnh đạo 5 TP trực thuộc Trung ương. Ảnh Thanh Tùng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý các TP thuộc Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt chú trọng, phát huy hơn nũa hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động. Cuộc vận động này cũng cần gắn với tiêu chí mới là đô thị thông minh.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu ra 10 nội dung đối với 5 TP trực thuộc Trung ương.

Trong đó, ngoài việc đề nghị hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 TP xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển TP thông minh, khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt các địa phương khác trong cả nước.

Hội nghị thống nhất đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ với 2 tập thể là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TP Hải Phòng và TP Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 thành phố trực thuộc Trung ương cần khẳng định vị thế đầu tàu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO