50 năm nghệ thuật sơn dầu và tranh in của hoạ sĩ Lê Huy Tiếp

M.Sơn 25/12/2020 08:00

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm “50 năm nghệ thuật sơn dầu và tranh in của hoạ sĩ Lê Huy Tiếp” trưng bày 120 tác phẩm hội hoạ và đồ hoạ tranh in từ 12 bộ sưu tập của bảo tàng và tư nhân tại Việt Nam, Úc và Mỹ.

Tại triển lãm lần này, công chúng có cơ hội thưởng ngoạn nhiều tác phẩm hiếm như “Phố Khâm Thiên sau bom Mỹ” (1972), “Trời và đất” (2003) và đặc biệt là các tác phẩm đạt Giải thưởng Nhà nước năm 2007 như “Chiến tranh” (1986) và “Eva trở về” (1997).

Họa sĩ Lê Huy Tiếp sinh năm 1951 tại Nghệ An. Năm 1969 ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sau đó có thời gian du học và tham gia thể nghiệm tại Nga và Mỹ. Quãng thời gian 10 năm du học mỹ thuật tại Nga đã góp phần tạo nên một họa sĩ Lê Huy Tiếp với vốn kiến thức vững vàng và nền tảng văn hóa đa dạng.

Năm 1975, sau khi tốt nghiệp, ông trở về Việt Nam giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Song song với công việc của một giảng viên, họa sĩ đã ra mắt công chúng nhiều tác phẩm mang dấu ấn trong thời kỳ này. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    50 năm nghệ thuật sơn dầu và tranh in của hoạ sĩ Lê Huy Tiếp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO