8 ngày, giao dịch hơn 2 tỷ tiền lô đề

Duy Hưng 16/07/2019 14:17

Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề mà Thảo - chủ đề tại huyện Nghĩa Hưng giao dịch với nhiều đối tượng, trong đó có Cách và Duyên từ ngày 1/7 - 8/7 là gần 2,2 tỷ đồng.

8 ngày, giao dịch hơn 2 tỷ tiền lô đề

Những tập thể, cá nhân lập chiến công được tuyên dương tại buổi lễ.

Sáng 16/7, Công an tỉnh Nam Định tổ chức tuyên dương thành tích xuất sắc của các lực lượng cảnh sát hình sự; cảnh sát điều tra tội phạm ma túy vừa lập được khi đấu tranh với hai loại tội phạm cờ bạc và ma túy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan tới dự, chúc mừng chiến công...

Thông tin tại buổi lễ cho biết, vào chiều ngày 8/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã đồng loạt tấn công, triệt phá ba tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lô đề nằm trong cùng một đường dây do Nguyễn Thị Thảo, 39 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Đồng Quang, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, từ đầu năm 2019, Thảo đứng ra làm chủ lô đề, nhận bảng tổng hợp lô đề của các chủ bán lẻ lô đề trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng bằng các hình thức nhận bảng trực tiếp tại nhà, nhận qua máy Fax, nhận qua tài khoản Zalo. Phương thức “ăn chia” là: tùy từng “chân rết”, đối với số lô, Thảo thu từ 21.800 đồng đến 22.000 đồng/1 điểm lô, phần bán được cao hơn (khoảng 1000 đồng/1 điểm lô) chân rết được hưởng.

Đối với số đề, Thảo trả cho chân rết từ 25% đến 27% số tiền bán được. Đối với lô xiên 2, 3, 4 và ba càng, Thảo trả từ 10-15% số tiền chân rết bán được. Toàn bộ số lô, số đề Thảo “ôm hết”, không “kênh”, “chuyển” cho ai. 18h ngày 8/7, khi đang nhận bảng lô đề của các chân rết tại nhà riêng, Thảo bị cảnh sát hình sự Nam Định ập vào, bắt quả tang...

Làm chân rết, hợp tác đắc lực với Thảo trong thời gian qua là Đinh Xuân Cách, 59 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Phong,cùng huyện Nghĩa Hưng; Lưu Thị Duyên, 43 tuổi, trú cùng xã Nghĩa Lạc với Thảo.

Các chứng cứ, tài liệu nhà chức trách địa phương thu thập được cho biết, tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề Thảo giao dịch với nhiều đối tượng, trong đó có Cách và Duyên từ ngày 1/7 - 8/7 là gần 2,2 tỷ đồng.

Hiện Thảo, Cách, Duyên đã bị khởi tố; trong đó Cách, Duyên đã bị tạm giam, riêng Thảo được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ...

8 ngày, giao dịch hơn 2 tỷ tiền lô đề - 1

Tang vật các vụ án ma túy Công an Nam Định vừa triệt phá.

Trong khi lực lượng cảnh sát hình sự tấn công, triệt phá thành công đường dây cờ bạc ở huyện Nghĩa Hưng, thì tại TP Nam Định, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nam Định cũng liên tiếp lập công.

Cụ thể, vào ngày 6/7 vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát ma túy Nam Định đã bắt giữ Nguyễn Thị Phương Lan cùng 1 kg ma túy trong người tại địa điểm gần nhà ở của đối tượng. Lan 48 tuổi, trú tại số nhà 14/57, đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định, mới mãn hạn tù 12 năm, cũng vì tội buôn bán “cái chết trắng”.

Ít ngày sau, vào ngày 8/7, PC04 Nam Định phối hợp với Đội kiểm soát Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Đội kiểm soát Cục Hải quan TP Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Trần Thị Liên (69 tuổi, quê Nghệ An, giáo viên dạy sử đã nghỉ hưu, sống độc thân) khi đối tượng này đang vận chuyển 15 bánh heroin về Nam Định tiêu thụ.

Số ma túy trên được Trần Thị Liên ngụy trang bằng cách giấu vào bỉm trẻ con, cất trong bao đựng trấu, sau đó nhét vào túi xách du lịch, phủ quần áo, mỹ phẩm lên trên.

Trước đó, ập vào nhà nghỉ T39 ở địa chỉ 464, đường Đặng Xuân Bảng, TP Nam Định, cảnh sát ma túy Nam Định đã bắt quả tang 22 thanh niên (12 nam, 10 nữ) đang thuê 5 phòng của nhà nghỉ để “phê” ma túy dưới ánh đèn nhấp nháy và trong tiếng nhạc âm lượng lớn. Các đối tượng liên quan sau đó đã bị khởi tố, bắt giam vì các tội chứa chấp sử dụng ma túy trái phép (Vũ Linh, 33 tuổi, quê xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, lễ tân nhà nghỉ); tàng trữ trái phép ma túy (Nguyễn Huy Hoàng, 25 tuổi, trú tại số 4, Đoàn Trần Nghiệp, TP Nam Định); bị xử phạt hành chính vì hành vi sử dụng ma túy (22 thanh niên)...

Trước đó, vào chiều ngày 12/7, Công an tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức Lễ tuyên dương Công an TP Nam Định, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh vì thành tích nhanh chóng bắt giữ được Phạm Văn Thành, 30 tuổi, quê xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) - thủ phạm cắt trộm dây cáp tại 14 trạm biến áp điện trên địa bàn TP Nam Định...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8 ngày, giao dịch hơn 2 tỷ tiền lô đề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO