8 quốc gia tham gia thi đấu môn kickboxing tại SEA Games 31

B.Phúc (tổng hợp) 08/05/2022 20:31

Môn kickboxing SEA Games 31 có sự tham gia của 8 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Singapore với gần 90 vận động viên.

Các vận động viên đội tuyển kickboxing Việt Nam tích cực tập luyện. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 8/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh diễn ra chương trình khai mạc nội dung kickboxing SEA Games 31.

Môn kickboxing SEA Games 31 có sự tham gia của 8 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Singapore với gần 90 vận động viên. Các trận đấu kickboxing tại SEA Games 31 được tiến hành theo Điều lệ của Liên đoàn kickboxing châu Á.

Tham gia thi đấu, các vận động viên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp trong từng nội dung và hạng cân. Thời gian thi đấu mỗi trận là 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và giữa hiệp nghỉ 1 phút. Các nội dung thi đấu kickboxing SEA Games 31 gồm low Kich và Full Contact (tên nội dung được quy định trong kickboxing).

Các vận động viên nam thi đấu ở 7 hạng cân (51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg và 71 kg) và 5 hạng cân nữ (48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg). Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký 1 nội dung thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra 12 trận đấu giữa các vận động viên của các đội. Trong đó, đội tuyển kickboxing Việt Nam có 4 vận động viên tham gia thi đấu gồm 2 nhà đương kim vô địch là Nguyễn Xuân Phương (đội Việt Nam nội dung Full Contact hạng cân 57 kg) đấu với Arunno Sivapan (đội Thái Lan) và Nguyễn Thị Hằng Nga (đội Việt Nam nội dung Full Contact hạng cân 48 kg) đấu với Teo Vireen (đội Malaysia).

Vận động viên Nguyễn Thế Hưởng (đội tuyển Việt Nam nội dung Full Contact hạng cân 67 kg) đấu với Nehyeban Carlos Alvarez (đội Philippines) và Bùi Hải Linh (đội Việt Nam nội dung Low Kick hạng cân 52 kg) đấu với Nao Srey Pov (đội Campuchia).

Tại SEA Games 31, đội tuyển kickboxing Việt Nam tham gia với 12 vận động viên (5 nữ, 7 nam).

Trong thành phần ra quân của tuyển Việt Nam có 4 vận động viên tiềm năng là Nguyễn Thị Hằng Nga (hạng cân 48 kg nữ đã đoạt được huy chương vàng SEA Games 30); Huỳnh Văn Tuấn (hạng cân 51 kg nam, đã đoạt được huy chương vàng SEA Games 30); Nguyễn Xuân Phương (hạng cân 57 kg nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30) và Nguyễn Quang Huy (hạng cân 60 kg nam). Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ triển vọng là Lê Thị Nhi (hạng cân 56 kg nữ) và Bùi Hải Linh (hạng cân 52 kg nữ).

SEA Games năm nay là kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp môn kickboxing được đưa vào chương trình thi đấu. Tại SEA Games 30 năm 2019, đội tuyển kickboxing Việt Nam gây bất ngờ khi giành được 4 Huy chương vàng, vượt chủ nhà Philippines xếp nhất toàn đoàn môn thi đấu.

Môn kickboxing SEA Games 31 diễn ra từ nay đến ngày 13/5/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8 quốc gia tham gia thi đấu môn kickboxing tại SEA Games 31

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO