800 đại biểu dự Đại hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ IX

Quốc Định 03/11/2017 18:36

Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2022) sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11/2017 tại Việt Nam Quốc tự (242 -244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10).


Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 3/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và Lễ Khánh thành Việt Nam Quốc tự.

Phát biểu tại đây, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện kép Đại hội đại biểu Phật giáo TP và khánh thành Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh, Văn hóa, tâm linh mới của Phật giáo TP.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo, đài đã đặt nhiều câu hỏi đặt trọng tâm về ý nghĩa của công trình kiến thiết Việt Nam Quốc Tự, ngôi bảo tháp 13 tầng, cao 63 mét tượng trưng cho phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963; Công tác tổ chức Đại hội, chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Ổn định - Phát triển”, vấn đề trẻ hóa nhân sự và tiêu chuẩn chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới; các chủ đề tham luận của đại biểu, dự kiến nhân sự Đại hội …

Đại diện Ban Tổ chức, Hòa Thượng Thích Minh Thông và chư Thượng tọa Ban Thư ký thông tin, giải đáp cho các phóng viên.

Theo đại diện Ban tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11/2017 tại Việt Nam Quốc tự (242 -244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10). Dự kiến Đại hội có sự góp mặt của trên 800 đại biểu, trong đó có trên 150 khách mời là đại diện của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP.

Đại hội với nhiều tham luận sẽ được trình bày, nhân sự lãnh đạo mới sẽ được suy cử theo Hiến chương của Giáo hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    800 đại biểu dự Đại hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ IX

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO