9 bệnh nhân chạy thận chết do bị đầu độc?

T.A. 20/01/2019 23:00

Chiều thứ 7 (19/1), trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong, bất ngờ Luật sư Phạm Quang Hưng (bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn – GĐ Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn) đề nghị tòa tạm dừng để ông cung cấp chứng cứ đầu độc, giết người.

Trước lời đề nghị tạm dừng phiên tòa, Chủ tọa Nghiêm Hoài Anh hỏi lại Luật sư Hưng có cam đoan về việc có chứng cứ đầu độc giết người, đồng thời cảnh báo vị luật sư này nếu không thực sự có chứng cứ mới, rõ ràng sẽ bị truy cứu trách nhiệm cản trở hoạt động xét xử. Luật sư Hưng bằng lòng và khẳng định đang có trong tay chứng cứ về việc đầu độc khiến 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Luật sư Hưng cho biết, chứng cứ mà ông cung cấp là chứng cứ có thể nhìn thấy và đọc được, nhưng yêu cầu được cung cấp bí mật với sự có mặt của Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    9 bệnh nhân chạy thận chết do bị đầu độc?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO