Ảnh: T.L
Đặc biệt, trong vụ việc trên đã xảy ra xô xát giữa người dân bị thu hồi đất với lực lượng "vệ sĩ” của Công ty Nuiphao Vica-Chủ đầu tư dự án, trong đó có ba vụ "vệ sĩ" đánh người gây thương tích (Báo Đại Đoàn kết, đã nêu). Đặc biệt vụ đánh anh Nguyễn Khánh Duy 17 tuổi (con bà Lương Thị Nhung – xóm 4, xã Hà Thượng) bị thương 12% (có 2% thương tật vĩnh viễn – Bản kết luận giám định y khoa số 81/ GĐYP, ngày 27-3-2012, của tổ chức Pháp y tỉnh Thái Nguyên). Ngày 3-5-2012, Cơ quan CSĐT( Công an huyện Đại Từ) đã phải ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 33, về tội "cố ý gây thương tích” …
Tuy nhiên với các đơn thư khiếu kiện, việc giải quyết của các đơn vị có chức năng chưa thỏa đáng. Nhất là đền bù GPMB, thu hồi đất … có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chẳng hạn, sáng ngày 31-5-2012, một lực lượng hàng chục người bao gồm: Công an huyện Đại Từ, vệ sĩ Công ty Nuiphao Vica, cán bộ xã Hà Thượng đến nhà chị Trần Thị Hường (xóm 2 – xã Hà Thượng) xưng là "Tổ cưỡng chế thu hồi đất” và cho biết "không cần có quyết định cưỡng chế vì gia đình … đã lấy tiền của dự án (?) và ký bàn giao mặt bằng …”. Và cuộc cưỡng chế được tiến hành. Gia đình chị Hường bị khống chế, đồ đạc bị bốc chở đi; căn nhà xây hai tầng bị máy ủi đổ. Hiện nay gia đình chị Hường rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất.
Trên thực tế, gia đình chị Hường cùng hàng trăm hộ dân trong diện GPMB, giao đất chưa được nhận Quyết định thu hồi đất chi tiết theo điều 32, Luật Đất đai 2003, bản thân gia đình chị Hường chưa được nhận đền bù, hỗ trợ giao đất tái định cư theo quy định tại điều 32, Nghị định 69/ 2009/ NĐ-CP của Chính phủ. Còn hành vi cưỡng chế của Tổ cưỡng chế đối với gia đình chị Hường không có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật. Cơ quan có trách nhiệm cần kiểm tra, xử lý việc thực hiện chưa đúng pháp luật trong vụ việc trên, đảm bảo quyền lợi cho công dân.
VI QUỐC TRẦN