|
TKV liệu có độc quyền bán than?
Ảnh: TL
TKV “gửi giá” để hưởng lợi
Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị (HNC) có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân, TP.Việt Trì (Phú Thọ) vừa gửi đơn “tố cáo” TKV áp đặt mức giá vận chuyển khiến khách hàng chịu thiệt hàng ngàn tỷ đồng. Mặc dù theo quy định, giá than đã được Chính phủ phê duyệt giá ưu đãi đối với những nhóm ngành sử dụng số lượng lớn than làm nguyên, nhiên liệu trong sản xuất.
HNC cho rằng TKV đã “gửi giá than” vào giá cước vận chuyển để ăn chênh lệch. Mỗi tấn than, TKV đã tăng giá cước vận chuyển cao hơn nhiều so với giá cước vận chuyển ngoài thị trường. Giá bán than tại Hòn Gai, loại than cám 4a bán cho các hộ sản xuất xi măng từ ngày 1-12-2009 là 1.170.000 đồng/tấn. Đây là giá giao tại cảng của TKV tại Quảng Ninh, chưa bao gồm thuế VAT và cước vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Trong khi đó, căn cứ theo giá cước thị trường tại thời điểm hiện tại (tháng 12-2009), giá cước vận chuyển đường thủy từ Quảng Ninh về cảng Việt Trì là 50.000 đồng/tấn; 20.000 đồng phí vận chuyển đường bộ và bốc xúc từ cảng nội địa Việt Trì về đến nhà máy (đã bao gồm thuế VAT); 58.500 đồng thuế VAT (tính theo VAT năm 2009 là 5%). Tổng cộng, giá một tấn than về tới tận kho của HNC là 1.298.500 đồng. Thế nhưng, TKV đã yêu cầu HNC ký với giá 1.400.000 đồng/tấn. Như vậy, mỗi tấn than bị chênh lệch 101.500 đồng so với giá thực tính. “Với lượng tiêu thụ xấp xỉ 200.000 tấn/năm, Công ty đã bị mất hơn chục tỷ đồng”, hợp đồng mua bán than năm 2009 đã thể hiện rõ.
Khó khăn do độc quyền
Dựa trên những dẫn chứng minh bạch, cụ thể trên, HNC đã không ngần ngại khi khẳng định, do cơ chế trợ giá bán than cho một số ngành (bao gồm một số nhóm ngành sản xuất trọng yếu: điện, đạm, giấy, xi măng) của Chính phủ, TKV đã đề ra phương thức giao than đến tận nơi tiêu thụ (cuối nguồn) để cùng với các đơn vị vận tải trong và ngoài TKV “gửi giá” và nâng giá cước vận tải cao hơn thực tế.
Sau khi phát hiện bị TKV áp đặt giá cao, HNC đã quyết định không ký hợp đồng tiếp tục mua than của TKV (kể từ ngày 1-12-2009 khi Chính phủ chấm dứt việc trợ giá than cho sản xuất xi măng) đồng thời chuyển sang mua than của Công ty kinh doanh than Bắc Thái (cũng thuộc TKV) theo giá tự do và theo thỏa thuận HNC tự thu xếp phương tiện vận tải.
Việc HNC có phản ứng trước việc giá bán than và vận chuyển của TKV cao hơn giá thị trường là một phản ứng hợp lý, tuy nhiên với tình trạng “độc quyền” của TKV thì nguy cơ doanh nghiệp HNC sẽ không được cung ứng than để đảm bảo sản xuất kinh doanh rất dễ xảy ra. Bởi 11-12-2009, theo ý kiến chỉ đạo của TKV, Công ty kinh doanh than Bắc Thái đã không được bán than cho HNC, vì lý do HNC còn nợ TKV. Đồng thời TKV cũng sẽ không chịu trách nhiệm về việc cung cấp than cho Công ty HNC theo kế hoạch. Phải chăng sự độc quyền đã đẩy HNC vào khó khăn?
Hương Thủy
|