Ca sĩ Vũ Minh Vương và Giai điệu vùng cao

Liên Lê 06/01/2019 09:00

Vốn được biết đến là trưởng nhóm Dòng Thời Gian từ những năm 2010, Vũ Minh Vương chào năm mới 2019 bằng album thứ 2 của mình mang tựa đề Giai điệu vùng cao.

Ca sĩ Vũ Minh Vương và Giai điệu vùng cao

Album gồm 7 bài hát mang âm hưởng dân gian của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc như: Chợ tình Sa Pa, Lung linh xứ Mường, Xứ Mường quê em (Tùng Lâm), Say câu hát người ơi! (Trần Lệ Chiến), Mùa hoa tam giác mạch (Nguyễn Anh Trí), Hà Giang miền biên cương (Trùng Thương); Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương)...

Nếu như single Việt Nam đâu chỉ hình chữ S và album Việt Nam ơn Người là sự pha trộn các ca khúc trữ tình & Rock thì ở album này, Vũ Minh Vương trở về với chính dòng nhạc đã đưa anh đến gần hơn với công chúng khi lọt vào Top 9 Sao Mai dân gian toàn quốc 2011.

Vũ Minh Vương chia sẻ: “Vốn sinh ra ở vùng đất chèo Thái Bình nên âm nhạc dân gian luôn tuôn chảy trong tôi. Mặc dù, được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng tôi chỉ áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào những tác phẩm kinh điển, hoặc những tác phẩm thanh nhạc ở hình thức lớn, đòi hỏi học thuật. Nhưng tôi quan niệm, dù hát ở thể loại nào thì cảm xúc là điều quan trọng để mình có thể biến những kỹ thuật khô cứng thành uyển chuyển trong từng câu hát, sao cho truyền đạt được trọn vẹn cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm”.

Ca sĩ Vũ Minh Vương và Giai điệu vùng cao - 1

Vốn là người say nghề và hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, nên mỗi khi có cơ hội trải nghiệm thì Vương đều làm việc bằng hết khả năng của mình. Với anh mỗi công việc, mỗi chuyến đi là những trải nghiệm, những tích lũy văn hóa vùng miền và là vốn sống không thể thiếu để thúc đẩy sáng tác của người nghệ sĩ. Vũ Minh Vương cho biết: “Tôi gặp nhạc sĩ Tùng Lâm, một người anh, đã chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Đặc biệt anh em lại gặp nhau ở âm nhạc nữa. Rồi cơ duyên lại đưa tôi cộng tác với VTV5 đài Truyền hình Việt Nam.

Được đi nhiều, hát nhiều những bài hát về miền núi làm trỗi dậy trong tôi khát khao phải ra album thứ 2 này… “. Bài ca trên núi có lẽ là bản song ca đầu tiên, vì trước đây đa phần mọi người đều hát đơn ca. Vương thấy mình may mắn khi song ca cùng Giàng Hoa - một con chim hoạ mi của cao nguyên đá Hà Giang. Không chỉ hát cùng nhau mà Giàng Hoa còn kể cho Vương nghe rất nhiều về văn hoá của đồng bào dân tộc Mông”.

Hơn 3 năm cho một dự án âm nhạc. Có thể nói sự trở lại với album thứ 2 Giai điệu vùng cao này, Vũ Minh Vương không những khẳng định con đường âm nhạc solo của mình mà còn mang cả tình yêu quê hương sâu đậm của anh vào con đường âm nhạc mà anh theo đuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ca sĩ Vũ Minh Vương và Giai điệu vùng cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO