Cá tính dị biệt trong làng Showbiz

Khánh Duy 02/12/2018 09:00

Trở lại năm 2015, khi Katy Perry xuất hiện trên bìa của Tạp chí Forbes nhờ kiếm được 135 triệu USD chỉ trong 1 năm, nữ ca sỹ trẻ đã chắc mẩm rằng cô đã xác định vị thế của mình trong giới siêu sao, và không bao giờ phải lo lắng về việc chìm vào quên lãng.

Cá tính dị biệt trong làng Showbiz

Cá tính của Katy thể hiện rõ trong màn khuấy động Super Bowl 2015.

“Tôi không cảm thấy sự nghiệp của mình giống trái bom hẹn giờ”- Katy nói với Forbes lúc bấy giờ - “Tôi không cảm thấy mình luôn luôn phải bị cuốn theo giới showbiz”.

Chỉ 3 năm sau, 2018, Katy chứng minh được rằng mình đã đúng: Nữ ca sỹ hiện là người phụ nữ kiếm được nhiều tiền nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, với khối tài sản 83 triệu USD trước thuế. Là một trong những ngôi sao có lịch làm việc dày đặc nhất, Katy mới đây đã đi lưu diễn tới 80 ngày liên tục trong tour diễn Witness - tour diễn mang lại khoản lợi nhuận 1 triệu USD mỗi đêm. Ngoài ra, Katy cũng kiếm được khá khẩm nhờ vai trò giám khảo cuộc thi “American Idol” của kênh ABC, mang về cho cô khoản tiền 20 triệu USD.

Sinh năm 1984, Katy Perry được biết đến là một trong những ca sỹ tài năng thực thụ, một diva người Mỹ với nhiều bài hit được yêu thích trên toàn thế giới cùng nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ vô cùng tài năng mà Katy Perry còn được xem là một trong những ngôi sao có gu âm nhạc được xem là dị.

Gu âm nhạc của nữ ca sỹ được cho là bắt nguồn từ tuổi thơ của cô. Ngay từ năm 15 tuổi Katy đã tham gia vào dàn nhạc thánh ca. Năm 2001, Perry sản xuất album nhạc gospel (Phúc âm) đầu tiên mang tên Katy Hudson (tên khai sinh của cô). Thật không may, hãng đĩa bị phá sản nên album cũng chìm nghỉm, không được ai biết tới.

Năm 2004, cô ký một thỏa thuận với hãng đĩa Matrix. Cuối cùng thỏa thuận lại đổ bể ngay trước khi đĩa nhạc của cô được công bố. Chỉ sau 3 thất bại tương tự, Katy mới ký hợp đồng với hãng đĩa Capitol hồi năm 2007 - một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Cuối năm đó, Katy công bố đĩa đơn đầu tiên mang tên “Ur So Gay”. Nữ hoàng nhạc pop Madonna trở thành fan của ca khúc nọ, nói rằng đó là bài hát khiến cô thích nhất khi ấy. Ca khúc khiến Katy được so sánh với Lily Allen - một ca sĩ khác nổi tiếng vì những bài hát với phần lời kỳ quặc và xấc xược.

Tuy nhiên dù được Madonna ủng hộ, Katy vẫn chỉ bán được lượng đĩa hạn chế. Sự nghiệp của cô không cất cánh hoàn toàn cho tới khi ra mắt đĩa đơn tiếp theo mang tên “I Kissed A Girl”. Đĩa đơn này vươn lên ngôi đầu các bảng xếp hạng trong mùa Hè năm 2008. Sự thành công của ca khúc giúp album đầu tay của Katy là “One Of The Boys” vào Top 10 BXH Billboard Hot 100. Ca khúc cũng mang về cho Katy đề cử giải Grammy đầu tiên ở hạng mục Màn trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất.

Từ thời điểm này, Katy bắt đầu gây chú ý vì phong cách biểu diễn khác người của cô. Trong chuyến lưu diễn Warped Tour, cô trình diễn “I Kissed A Girl” với một thỏi son môi khổng lồ, có ý liên hệ tới một đoạn lời trong ca khúc. Katy cũng nhảy vào một cái bánh cỡ lớn và còn xuất hiện trong nhiều bộ trang phục biểu diễn đậm chất “hoang dã” trên sân khấu.

Cô từng gọi phong cách biểu diễn của mình là “Lucille Ball (diễn viên hài) kết hợp với (nhà thời trang) Bob Mackie”. “Tôi muốn mọi người nhận ra yếu tố hài hước, nhưng sau đó sẽ phải suy nghĩ một chút về nó”- Katy từng chia sẻ với tạp chí Esquire.

Trong sự nghiệp của mình, Katy đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử, có bao gồm 13 đề cử cho giải Grammy, 3 kỷ lục Guinness và danh hiệu Người phụ nữ của năm 2012 do tạp chí âm nhạc Billboard bình chọn. Cô còn lọt vào danh sách Nữ nghệ sỹ bội thu nhất từ sự nghiệp âm nhạc của tạp chí Forbes trong các năm 2011, 2012 và 2013 và 2015.

Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, Katy đã bán ra hơn 11 triệu album và 81 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, giúp cô trở thành một trong những nghệ sỹ âm nhạc có doanh số lớn nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, Katy còn có khả năng tự sáng tác rất cừ. Nữ ca sỹ trực tiếp viết nhiều ca khúc trong các sản phẩm âm nhạc của mình và không ít trong đó trở thành hit riêng của cô.

Không chỉ dị trong phong cách âm nhạc và biểu diễn, Katy cũng dị cả về phong cách sống. Cô trở thành tâm điểm dư luận khi ngồi “ghế nóng” American Idol 2018. Nữ giám khảo gây chú ý với nhiều chiêu trò. Cô công khai tán tỉnh một thí sinh dù biết anh này đã có người yêu. Katy hóa trang thành Bạch Tuyết, đi giày thủy tinh của Lọ Lem trong một đêm thi. Những hành động của Katy bị một bộ phận khán giả chỉ trích. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự xuất hiện của cô khiến American Idol hút khách trở lại.

Báo chí phương Tây nhiều lần ca ngợi Katy là bậc thầy trong việc xây dựng các concept biểu diễn. Như màn khuấy động Super Bowl 2015 của cô thu hút hơn 100 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.

Thế nhưng đằng sau những chiêu trò, Katy Perry là hình mẫu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và không ngừng sáng tạo. Đó là chìa khóa giúp cô duy trì sức hút giữa thị trường âm nhạc xô bồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá tính dị biệt trong làng Showbiz

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO