Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Kon Tum

R.C.Kim 22/12/2017 07:20

Trong hai ngày 20 và 21/12, tỉnh Kon Tum tổ chức “Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc toàn tỉnh năm 2017”.

Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Kon Tum

Tham gia Liên hoan có trên 200 nghệ nhân thuộc 7 dân tộc (Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Ja Rai, Thái, Mường và Kinh) đến từ 9 huyện, thành phố trong tỉnh: Đăk Hà, ĐăkTô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum.

Tại Liên hoan, một số tiết mục dân ca cổ được nghệ nhân thể hiện như: Hát dân ca Xê Đăng “Chim Jil” của đoàn nghệ nhân huyện Đăk Tô; hát dân ca Ba Na Rơ Ngao “Gọi đi xúc cá” của đoàn nghệ nhân huyện Đăk Hà; hát ru con - Dân tộc Mường của đoàn nghệ nhân huyện Huyện Ia H’Drai; hát giao duyên dân tộc Jẻ Triêng “Lời hẹn ước” của đoàn nghệ nhân huyện Đăk Glei; Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Mừng anh hùng Núp” của đoàn nghệ nhân huyện Sa Thầy...

Liên hoan được tỉnh Kon Tum định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên; đồng thời, tạo môi trường không gian văn hoá để Cồng chiêng Tây Nguyên - Kiệt tác truyền khẩu - di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại được trở về với đời sống sinh hoạt cộng đồng, được trường tồn mãi với thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Kon Tum

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO