Liên hoan truyền hình toàn quốc: Cạnh tranh quyết liệt ở thể loại phóng sự

Anh Tuấn 14/12/2017 09:45

Trong số 500 tác phẩm tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37, thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (150 tác phẩm).

Liên hoan truyền hình toàn quốc: Cạnh tranh quyết liệt ở thể loại phóng sự

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia liên hoan.

Tối ngày 13/12, tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 37.

Dự lễ khai mạc có ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam…

LHTHTQ là nơi gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ và vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm của đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp tham gia sản xuất chương trình truyền hình.

Hoạt động trọng tâm của LHTTTQ lần thứ 37 là nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã được phát sóng trong năm trên hệ thống các kênh truyền hình Việt Nam ở 9 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề - khoa giáo, chương trình giao lưu - đối thoại - toạ đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, thông qua nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa được tổ chức, LHTHTQ cũng là dịp hiếm hoi để những người làm truyền hình trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi chương trình, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ về những vấn đề đáng quan tâm nhằm phục vụ khán giả tốt hơn.

Tại liên hoan lần này, thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (150 tác phẩm). Đây cũng là thể loại có sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các đơn vị dự thi với rất nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của nhiều địa phương trong năm qua.

Liên hoan truyền hình toàn quốc: Cạnh tranh quyết liệt ở thể loại phóng sự - 1

Màn trống khai hội đêm liên hoan.

Phát biểu chào mừng khai mạc LHTHTQ lần thứ 37, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá: “Đây là sự kiện quan trọng, ngày hội lớn và là dịp để những người làm truyền hình có cơ hội trao đổi, nâng cao nghiệp vụ, hợp tác phát triển, tôn vinh các tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất năm 2017”.

Ông Quyền cho biết thêm: Trong dịp này, Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” trao tặng hơn 3.000 áo ấm, đồng phục, hơn 1.000 suất quà và 100 suất học bổng cho học sinh các trường học tại huyện Thạch Thành vừa phải hứng chịu bởi đợt lũ lụt trong tháng 10/2017.

Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh - Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 37 cho biết: Đến thời điểm trước giờ khai mạc, có gần 140 đơn vị tham gia liên hoan, mang đến khoảng 500 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại.

Tuy nhiên, theo ông Trần Bình Minh đó cũng là áp lực không nhỏ đối với 45 thành viên Ban giám khảo, những người đã nỗ lực, trách nhiệm trong suốt những ngày qua và sẽ còn tiếp tục công việc chấm giải cho tới những ngày cuối của liên hoan. “Tôi tin rằng sự công tâm của các thành viên Ban giám khảo sẽ giúp chúng ta tìm ra được những tác phẩm xứng đáng nhất để tôi vinh”- ông Minh nói.

Cũng tại liên hoan lần này sẽ diễn ra buổi thuyết trình về xu hướng truyền hình và internet trên thế giới của các chuyên gia.

Bên cạnh đó, hai hội thảo sản xuất chương trình thiếu nhi, giáo dục kết hợp với giải trí và tuyên truyền về du lịch trên truyền hình cũng đề cập những vấn đề rất đáng quan tâm của truyền hình hiện nay.

LHTHTQ lần thứ 37 diễn ra trong 4 ngày từ 13-16/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hoan truyền hình toàn quốc: Cạnh tranh quyết liệt ở thể loại phóng sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO