Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa

Hà Anh – Hoàng Minh 10/09/2018 17:34

Phát biểu tại Nhạc hội Việt – Nhật 2018, Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết: “Tôi giữ lời hứa cách đây 30 năm rằng sẽ rung lên tiếng chuông của Hòa bình và Thịnh vượng bằng sức mạnh của Văn hóa. Tôi tin tưởng trong tương lai, hai nước Nhật Việt sẽ hợp tác chặt chẽ mọi lĩnh vực…”

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa

Nhóm Ngôi sao nhỏ thể hiện bài hát "Doraemon no uta".

Tối 9/9 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật của tình hữu nghị - tình yêu và cảm xúc được quy tụ những giọng ca hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản với chủ đề Nhạc hội Việt – Nhật 2018 đã diễn ra.

Với ý nghĩa thông qua nét họa âm nhạc, tôn vinh những nét đẹp văn hóa của hai dân tộc giàu truyền thống, trong nét đặc sắc riêng biệt mà vẫn có sự tương đồng của văn hóa Á Đông được hòa quyện trong suốt 45 năm qua bằng tinh thần gắn kết, hướng tới sự hợp tác cùng phát triển vì một thế giới hòa bình, bác ái trong thời đại mới, chương trình giao lưu nghệ thuật Nhạc hội Việt – Nhật đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt đối với công chúng.

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: “ Với phương châm phát triển sâu sắc và toàn diện, Lãnh đạo và nhân dân hai nước rất coi trọng kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy, với sự đầu tư cả về nhân lực, nội dung, Nhạc hội Việt Nhật 2018 được coi là chương trình “đỉnh” của VTV trong năm 2018”

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 1

Nghệ sĩ hai nước trên sân khấu.

Đại sứ Sugi Ryotaro (Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam; Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản) cũng chia sẻ: “Tôi giữ lời hứa cách đây 30 năm rằng sẽ rung lên tiếng chuông của Hòa bình và Thịnh vượng bằng sức mạnh của Văn hóa. Tôi tin tưởng trong tương lai, hai nước Nhật Việt sẽ hợp tác chặt chẽ mọi lĩnh vực. Tôi luôn cảm nhận mình có một nửa là người Nhật Bản, một nửa là người Việt Nam. Chương trình Nhạc hội Việt – Nhật 2018 có sự trình diễn của những giọng ca hàng đầu Nhật Bản với mong muốn reo lên những tiếng ca sâu sắc về tình thân thiết Việt Nam – Nhật Bản”.

Đêm Nhạc hội Việt - Nhật 2018 đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt trong không khí ấm áp của tình bằng hữu và mở ra những suy nghĩ cho sự gắn kết hợp tác âm nhạc giữa hai bên trong tương lai. Một sự “thủy chung” với những giá trị đã được định hình, chấp nhận những bứt phá vượt bậc đan xen cùng dòng chảy âm nhạc đương đại dành cho giới trẻ. Cách chọn bài của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản cũng là một trong những điều đáng để nhìn nhận trong những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Một số hình ảnh trong đêm Nhạc hội Việt - Nhật 2018:

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 2

Đại sứ Sugi Ryotaro song ca cùng phu nhân là nữ nghệ sĩ Godai Natsuko.

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 3

Ca sĩ Mỹ Linh.

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 4

Ca sĩ Đông Nhi.

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 5

Nghệ sĩ Picotaro.

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 6

Ca sĩ Trọng Hiếu.

Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa - 7

Ca sĩ W_inds.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rung lên tiếng chuông hòa bình bằng sức mạnh văn hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO