Ấn Độ họp khẩn thảo luận về tình hình an ninh

T.H. 22/12/2019 08:00

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/12 đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng để thảo luận về tình hình an ninh trong nước sau khi nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Luật Công dân sửa đổi gây tranh cãi. Các cuộc biểu tình phản đối đạo luật trên đã biến thành bạo lực và lan sang nhiều trường đại học trên cả nước khi các sinh viên và người dân xuống đường phản đối chính phủ.

Tổng cộng đã có hơn 20 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình kể từ khi Quốc hội Ấn Độ hồi tuần trước thông qua Luật Công dân sửa đổi. Làn sóng biểu tình hiện nay đang tạo ra thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông Modi kể từ khi ông được bầu làm Thủ tướng lần đầu vào năm 2014.

Ngày 21/12 các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra bất chấp lệnh giới nghiêm và cảnh sát cũng đã từ chối cấp phép tổ chức các cuộc biểu tình chống Luật Công dân sửa đổi tại một phần của thủ đô New Delhi và toàn bộ 2 bang Uttar Pradesh và Karnataka.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ họp khẩn thảo luận về tình hình an ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO