Ấn Độ khẳng định hành động vì lợi ích quốc gia

28/06/2019 08:00

Ấn Độ sẽ theo đuổi lợi ích quốc gia của mình trong quan hệ với các nước trên thế giới, trong đó có Nga- quốc gia đã ký hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ.

Trả lời câu hỏi về vấn đề trừng phạt theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia của mình và một phần của mối quan hệ đối tác chiến lược là khả năng của mỗi nước trong việc thấu hiểu và ủng hộ lợi ích quốc gia của nhau”.

Hoài An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ khẳng định hành động vì lợi ích quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO