Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thời tiết tiên tiến INSAT-3DR

BP (Theo AFP/TTXVN) 09/09/2016 11:51

Ngày 8/9, Tổ chức nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh thời tiết tiên tiến INSAT-3DR từ bãi phóng ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Vệ tinh INSAT-3DR đã đi vào quỹ đạo định sẵn.


Vệ tinh INSAT-3D đã được đưa vào hoạt động từ ngày 26/7/2013. Nguồn: AFP/TTXVN.

Tên lửa đẩy GSLV-F05 đã mang vệ tinh INSAT-3DR nặng 2.211 kg trên lên không gian vào lúc 16h50 giờ địa phương (18h20 giờ Việt Nam). Vệ tinh mới sẽ bổ sung các dịch vụ về khí tượng học cho vệ tinh INSAT-3D, được đưa vào hoạt động từ ngày 26/7/2013.

Vệ tinh INSAT-3DR được trang bị các thiết bị hiện đại để nghiên cứu các mô hình thời tiết và trợ giúp trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên mặt biển. Tuổi thọ của vệ tinh INSAT-3DR dự kiến là 8 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thời tiết tiên tiến INSAT-3DR

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO