An Giang: Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Quốc Trung 07/01/2020 15:15

Ngày 7/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, nhiệm kỳ 2019  - 2024.

An Giang: Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, năm 2019, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã tạo được nhiều phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương vững mạnh.

Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Tính đến hết tháng 11/2019, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 189 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa 2.514 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền trên 75 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho gần 208.400 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 88.810 trường hợp; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp cho sản xuất gần 70.00 trường hợp, với tổng kinh phí trên 87,3 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh - xã hội trên 27,2 tỷ đồng…

Năm 2019, tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Toàn tỉnh đã có trên 180 công trình thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng.

An Giang: Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở - 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt nhấn mạnh, thời gian tới, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của xã hội như: ma túy, tội phạm hình sự, tín dụng đen, xâm hại trẻ em,…; phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân; tham gia giải quyết những vẫn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh An Giang và các tổ chức thành viên cần tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức trong và ngoài nước, giữ gìn mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, thịnh vượng, cùng phát triển với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia.

An Giang: Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở - 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhận cờ của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thông qua chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh An Giang; UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Cờ xuất sắc về thành tích công tác Mặt trận năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua số 6 năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO