An toàn y tế cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

25/02/2020 08:00

Sáng 24/2, tại Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020, đã họp phiên thứ 4, đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn - đặc biệt là an toàn y tế ở mức cao nhất - cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 (dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Đà Nẵng) trong bối cảnh dịch SARS - CoV – 2 lan rộng và diễn biến khó lường.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ trưởng Tổ Công tác Y tế (thuộc Tiểu ban An ninh), trước diễn biến phức tạp dịch Cục đã chỉ đạo sở Y tế Đà Nẵng tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm. Ngoài việc bố trí kíp trực chuyên môn tại nơi diễn ra Hội nghị ASEAN 36 và tại khách sạn có đại biểu lưu trú; sẵn sàng ở mức cao nhất khi xảy ra các sự cố y tế - đặc biệt là sự cố về dịch SARS - CoV – 2. Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 là sự kiện quan trọng của Năm ASEAN 2020 với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia ASEAN, Tổng thư ký ASEAN cùng hàng trăm đại biểu khách mời.

Bình Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An toàn y tế cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO