[ẢNH] Hàng nghìn người dân xếp hàng trên cao tốc khai báo y tế để vào Quảng Ninh

29/01/2021 14:47

Sáng 29/1, hàng trăm phương tiện cùng hàng nghìn người xếp hàng nối đuôi nhau chờ khai báo y tế, đo thân nhiệt trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, khi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã lập các chốt kiểm soát, tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã lập các chốt kiểm soát, tạm dừng hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc hơn 10h sáng 29/1, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, chờ vào chốt kiểm dịch để khai báo y tế và đo thân nhiệt tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc ở đầu cầu Bạch Đằng.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc hơn 10h sáng 29/1, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, chờ vào chốt kiểm dịch để khai báo y tế và đo thân nhiệt tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc ở đầu cầu Bạch Đằng.
Tất cả người dân đều làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để được nhận phiếu khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào Quảng Ninh.
Tất cả người dân đều làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để được nhận phiếu khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào Quảng Ninh.
Theo quy định, những người vào trong tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt buộc thực hiện các quy định phòng dịch đã ban hành của tỉnh, không thể ra khỏi địa phương.
Theo quy định, những người vào trong tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt buộc thực hiện các quy định phòng dịch đã ban hành của tỉnh, không thể ra khỏi địa phương.
Chia sẻ với phóng viên, em Hoàng Hải Yến (sinh viên trường Đại học Hà Nội) cho biết:
Chia sẻ với phóng viên, em Hoàng Hải Yến (sinh viên trường Đại học Hà Nội) cho biết: "Em khá lo lắng với diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở quê hương nên sáng nay em bắt xe khách về nhà nghỉ Tết sớm. Sau khi khai báo y tế qua trạm thu phí, em sẽ đi bộ qua trạm và bắt xe về nhà".
Một số người dân ngồi ngay dưới lòng đường để khai báo y tế, tránh tụ tập đông người.
Một số người dân ngồi ngay dưới lòng đường để khai báo y tế, tránh tụ tập đông người.
Người dân ngoài tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt buộc phải quay đầu xe nếu không có việc quá cấp thiết, đi theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.
Người dân ngoài tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt buộc phải quay đầu xe nếu không có việc quá cấp thiết, đi theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Phải chờ đợi trên cao tốc từ lúc hơn 4h sáng, anh Nguyễn Văn Hải (tài xế xe tải thuộc công ty chuyển phát nhanh) cho biết, "Tôi đã đến trạm thu phí từ sáng sớm. Tuy nhiên, không thể lưu thông vào địa phận tỉnh Quảng Ninh vì lệnh phong tỏa. Việc phải chờ đợi như thế sẽ ảnh hưởng nhiều tới công ty nhưng tôi rất thông cảm và chấp hành vì đây là công tác chống dịch Covid-19 chung của cơ quan chức năng".

Cũng theo ghi nhận, nhiều sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội đã bắt đầu được nghỉ học, về quê ăn Tết.
Cũng theo ghi nhận, nhiều sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội đã bắt đầu được nghỉ học, về quê ăn Tết.

Do không được chở hàng qua trạm thu phí, một tài xế đã cùng phụ xe sử dụng xe kéo hàng để đưa hàng sang bên địa phận tỉnh Quảng Ninh. "Do không được di chuyển vào địa phận tỉnh, mà nếu có di chuyển vào sẽ không ra được nên tôi quyết định đem hàng bằng xe kéo sang bên kia trạm thu phí đưa cho người bên kia", tài xế này cho hay.

Người dân
Người dân "tay xách, nách mang" chuẩn bị đồ về quê nghỉ Tết.
Hình ảnh hàng dài xe tải chở hàng, nối đuôi nhau chờ khai báo y tế trên cao tốc khi qua trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng.
Hình ảnh hàng dài xe tải chở hàng, nối đuôi nhau chờ khai báo y tế trên cao tốc khi qua trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hàng nghìn người dân xếp hàng trên cao tốc khai báo y tế để vào Quảng Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO