[ẢNH] Làng nghề dệt chiếu cói

Xuân Thủy 19/12/2016 09:00

Làng chiếu cói Hưng Hà, Huyện Hưng Hà (Thái Bình) nổi tiếng cả nước với sản phẩm chiếu cói truyền thống. Theo người dân làng chiếu cói có từ thế kỷ thứ X do Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ dạy dân làng.

Làng dệt chiếu cói.

Qua nghìn năm, dù cuộc sống dâu bể thăng trầm nhưng mảnh chiếu làng Hưng Hà vẫn được ưa chuộng. Từ bàn tay khéo léo của người thợ những cây cói thô ráp trở thành những sản phẩm muôn màu.

Hiện nay, Chiếu Hưng Hà có nhiều loại: Chiếu cài hoa, chiếu trơn, chiếu cạp điều, chiếu đót…

Người làng tự hào khi có trong tay nhiều ngón nghề độc mà không ở đâu có được. Như cơ sở dệt chiếu của anh Trần Văn Toản ở thị trấn Hưng Nhân mỗi ngày sản xuất 70 đôi chiếu, thu nhập mỗi năm gần 500 triệu đồng/năm.

Người sành sỏi, khi mua chiếu Hưng Hà về dùng, phơi qua sương trời một đêm thì càng dùng chiếu càng óng vàng, không bị mốc. Kỹ thuật dệt chiếu truyền thống được lưu truyền đến ngày nay đã tạo nên nét đẹp vốn có của chiếu Hưng Hà.

Hiện nay, nhiều hộ dân đã có cách giữ nghề truyền thống bằng cách truyền nghề cho lớp trẻ. Những đứa trẻ ở độ tuổi lên 7, lên 8 đã biết lựa sợi, chuốt đay. Đó là những mầm xanh giữ lại nghề truyền thống trên mảnh đất Hưng Hà.

Công đoạn nhuộm màu và hoa văn cho từng loại chiếu.


Cây cói qua nhiều công đoạn trở thành nguyên liệu dệt chiếu.


Những chiếc chiếu mới có màu trắng ngà, thơm mùi dễ chịu của cói.


Ép cói bằng máy giảm đáng kể sức lao động.


Cơ sở dệt chiếu của anh Trần Văn Toản.


Công đoạn hấp cho chín mầu sơn in trên chiếu.


Qua bàn tay khéo léo của người thợ những cây cói thô ráp trở thành những sản phẩm muôn màu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Làng nghề dệt chiếu cói

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO