[Ảnh] Mãnh hổ Siberia trước thời khắc chuyển giao ‘ngôi vương’ Tết Nguyên đán 2022

Mai Nguyễn (Theo Xinhua) 31/01/2022 14:00

Vào ngày 1/2/2022, theo vòng tuần hoàn của 12 con giáp, thế giới sẽ bước sang năm Nhâm Dần – năm của loài mãnh hổ.

Khi cuộc khủng hoảng khí hậu trở nên tồi tệ hơn, nhiều sinh vật đã phải sống trong tình trạng bị đe dọa và một số loài đã tuyệt chủng. Hổ Siberia là loài được coi là có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Đây là loài felid lớn nhất thế giới và được mệnh danh là Vua của rừng. Vào những năm 1980, hổ Siberia được liệt kê là một trong những động vật quốc gia được bảo vệ hạng nhất của Trung Quốc. Để bảo tồn loài sinh vật quý giá này, Công viên hổ Siberia đầu tiên đã được xây dựng vào năm 1996 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Năm 2022, thế giới bước sang năm của loài hổ - năm Nhâm Dần, hãy cùng xem cuộc sống thường ngày của những con hổ Siberia tại Công viên Hổ Siberia Guaipo ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

1: Vẻ đẹp dũng mãnh của những con hổ Siberia được chụp tại Công viên Hổ Siberia Guaipo ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, ngày 24/1/2022. Ảnh: Xinhua.

2: Một chú hổ con đang chơi đùa trong tuyết trắng tại Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

3: Đi dạo, nằm nghỉ, đó là tất cả những gì mãnh hổ Siberia làm trong một ngày tại Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

4: Những bước đi kiêu hãnh của những con hổ Siberia tại Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

5: Những chú hổ con đáng yêu tại Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

6: Sức mạnh của loài mãnh hổ Siberia sẽ khiến bạn phải khiếp sợ. Ảnh: Xinhua.

7: Vui đùa là hoạt động thường ngày không thể thiếu đối với những chú hổ con tại Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

8: Cuộc sống hàng ngày thư thái của những con hổ Siberia ở Công viên Hổ Siberia Guaipo. Ảnh: Xinhua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Mãnh hổ Siberia trước thời khắc chuyển giao ‘ngôi vương’ Tết Nguyên đán 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO