[ẢNH] Người Pà Thẻn

Ngọc Mai (sưu tầm giới thiệu) 03/04/2019 10:00

Người Pà Thẻn sống tập trung tại một số tỉnh vùng núi cao phía Bắc. Trước kia, bà con canh tác chủ yếu là làm nương. Kinh nghiệm tích lũy từ cuộc sống dần trở thành nét độc đáo của bà con, trong đó có việc cất giữ hạt giống bằng cách treo các loại hạt giống cây trong nhà.

Bà con cũng rất giàu kinh nghiệm trong việc chăn nuôi các loại gia súc và gia cầm như trâu, bò, dê, lợn, gà. Đặc biệt, phụ nữ Pà Then rất giỏi dệt vải, chế tác trang phục. Đó là những bộ váy áo màu sắc rực rỡ, rất đẹp, nhiều yếu tố riêng.

Trong năm, bà con người Pà Thẻn cũng có nhiều lễ hội, trong đó nổi bật nhất là lễ hội cấp sắc và nhảy lửa. Với nhảy lửa, đã được nâng lên như một nghi thức tâm linh.

Trong lễ nhảy lửa, thanh niên Pà Thẻn chân trần nhảy vào đống than hồng mà không hề bị bỏng. Nhảy lửa chứng tỏ sự dũng cảm, khéo léo của con trai Pà Thẻn. Tới nay, nhiều nơi đồng bào Pà Thẻn sinh sống vẫn giữ được lễ cấp sắc và nhảy lửa, được mọi người đánh giá cao.

[ẢNH] Người  Pà Thẻn

[ẢNH] Người  Pà Thẻn - 1

Lễ hội nhảy lửa.

[ẢNH] Người  Pà Thẻn - 2

Chuẩn bị cho lễ Cấp sắc.

[ẢNH] Người  Pà Thẻn - 3

Bên khung dệt.

[ẢNH] Người  Pà Thẻn - 4

Chuẩn bị trang phục cho con gái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Người Pà Thẻn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO