[ẢNH] Thí sinh Hà Nội tuân thủ đeo khẩu trang trong buổi thi đầu tiên

09/08/2020 09:28

Hà Nội có khoảng 80.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trong đó, 5 thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng 9/8, gần 867.000 thi sính trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, với môn thi Ngữ văn đầu tiên.

Phụ huynh cùng thí sinh tại Hà Nội và các địa phương khác đều tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch Covid-19 để đảm bảo kỳ thi an toàn.

Phụ đưa con đi thi tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội.

Lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Các thí sinh được sát khuẩn tay từ ngay ngoài cổng trường.

Đo thân nhiệt các thí sinh.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các phụ huynh, thí sinh đều đeo khẩu trang. Trường hợp thí sinh không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở và phát khẩu trang từ ngoài cổng trường.

Đề thi niêm phong tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các thí sinh bước vào phòng thi, làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Các cán bộ coi thi hướng dẫn lần cuối thi sinh quy chế trong phòng thi.

Các thí sinh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sẵn sàng làm bài thi Ngữ văn.

Bên ngoài các điểm thi, lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện luôn sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông bên ngoài các điểm thi.

Tại Hà Nội có khoảng 80.000 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau ngày làm thủ tục 8/8, tại Hà Nội có 5 thí sinh không dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Thí sinh Hà Nội tuân thủ đeo khẩu trang trong buổi thi đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO