[ẢNH] TP Hồ Chí Minh: Các ngả đường không một bóng người sau 18h

NGUYÊN VŨ - HỮU VINH 26/07/2021 18:59

Từ tối nay 26/7, TP Hồ Chí Minh chính thức áp dụng việc yêu cầu người dân “tuyệt đối không ra đường sau 18h. Tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ hoạt động cấp cứu".

Những hình ảnh vừa được nhóm phóng viên Đại Đoàn Kết Online ghi lại tại một số trục đường chính của TP HCM.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài hơn 12 km. Điểm đầu nối từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tuyến đường được mệnh danh “đường nội đô đẹp nhất TP HCM”, là trục đường huyết mạch của khu Đông, vắng tanh trong ngày đầu tiên thực hiện yêu cầu người dân “tuyệt đối không ra đường sau 18 giờ”.
Tuyến đường Phạm Văn Đồng nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài hơn 12 km. Điểm đầu nối từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tuyến đường được mệnh danh “đường nội đô đẹp nhất TP HCM”, là trục đường huyết mạch của khu Đông, vắng tanh trong ngày đầu tiên thực hiện yêu cầu người dân “tuyệt đối không ra đường sau 18h”.
Tuyến Đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) có chiều dài 24 km qua địa bàn 8 quận huyện, là con đường nối trục Đông và trục Tây, từ khi hoàn thành đã giúp rút ngắn thời gian lưu thông từ cảng Sài Gòn đến các tỉnh miền Đông và miền Tây. Hình ảnh tuyến đường tại khu vực phường 16, Quận 8 lúc 18 giờ ngày 26/7.
Tuyến Đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) có chiều dài 24 km qua địa bàn 8 quận huyện, là con đường nối trục Đông và trục Tây, từ khi hoàn thành đã giúp rút ngắn thời gian lưu thông từ cảng Sài Gòn đến các tỉnh miền Đông và miền Tây. Hình ảnh tuyến đường tại khu vực phường 16, Quận 8 lúc 18h ngày 26/7.
Tuyến đường Xa lộ Hà Nội có vai trò kết nối 3 điểm tam giác kinh tế  là TP HCM – Biên Hoà – Bình Dương. Hằng ngày hàng hóa trung chuyển qua tuyến đường vô cùng lớn. Nhưng hôm nay chỉ lác đác vài chuyến xe.
Tuyến đường Xa lộ Hà Nội có vai trò kết nối 3 điểm tam giác kinh tế là TP HCM – Biên Hoà – Bình Dương. Hằng ngày hàng hóa trung chuyển qua tuyến đường vô cùng lớn. Nhưng hôm nay chỉ lác đác vài chuyến xe.
Đường Liên Phường TP Thủ Đức không còn bóng người từ lúc 18 giờ ngày 26/7.
Đường Liên Phường TP Thủ Đức không còn bóng người từ lúc 18h ngày 26/7.
Đường Hoàng Sa Quận 3 hầu hết người dân đều chấp hành yêu cầu của TP HCM.
Đường Hoàng Sa Quận 3 hầu hết người dân đều chấp hành yêu cầu của TP HCM.
Tuyến Đại lộ Mai Chí Thọ kết nối khu trung tâm TP HCM từ hầm vượt sông Sài Gòn đến giao lộ Xa lộ Hà Nội, được đánh giá là con đường
Tuyến Đại lộ Mai Chí Thọ kết nối khu trung tâm TP HCM từ hầm vượt sông Sài Gòn đến giao lộ Xa lộ Hà Nội, được đánh giá là con đường "xương sống" của toàn bộ khu Đông Sài Gòn. Tuyến đại lộ này là tâm điểm đầu tư của rất nhiều đại gia địa ốc trong và ngoài nước, một trong tuyến đường nhộn nhịp nhất TP HCM vào ngày thường. Hình ảnh được ghi nhận lúc 18h ngày 26/7.
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi tập trung rất nhiều dự án chung cư cao cấp với lưu lượng giao thông hằng ngày vào giờ cao điểm rất lớn. Hôm nay trở nên vắng bóng người qua lại. Theo ghi nhận của chúng tôi người dân TP HCM đều chấp hành yêu cầu từ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi tập trung rất nhiều dự án chung cư cao cấp với lưu lượng giao thông hằng ngày vào giờ cao điểm rất lớn. Hôm nay vắng bóng người qua lại.
Theo ghi nhận của chúng tôi người dân TP HCM đều chấp hành yêu cầu từ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân TP HCM đều chấp hành yêu cầu từ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong "không ra đường từ 18h" nhằm kiểm soát, khống chế và tiến tới chấm dứt đại dịch Covid-19 đang hoành hành suốt nhiều tháng qua.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] TP Hồ Chí Minh: Các ngả đường không một bóng người sau 18h

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO