[ẢNH] TP Hồ Chí Minh trong ngày 'nóng' vì thực phẩm

Hữu Vinh - Trung Nguyên 21/08/2021 18:35

Rất đông người dân đã phải rồng rắn xếp hàng mua lương thực, thực phẩm trước ngày TP HCM tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt hơn từ 0h ngày 23/8.

Đường Nguyễn Tri Phương đông nghịt người qua lại trưa cùng ngày.
Đường Nguyễn Tri Phương đông người qua lại trong buổi trưa ngày 21/8.

Trưa 21/6, ghi nhận tại các tuyến đường Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết Online nhận thấy, lượng phương tiện người dân đỗ ra đường rất đông, lực lượng chốt chặn tại các đường chính làm việc gần như hết công suất khi phải kiểm soát số lượng lớn người ra đường như hôm nay.

Đường Lý Thào Tổ (quận 10) trưa 21/8.
Đường Lý Thái Tổ (Quận 10) trưa 21/8.

Phần lớn, người dân ra đường mua thực phẩm về dự trữ sau khi nhận thông tin Thành phố sẽ tiến hành các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội vào 23/8 sắp tới.

Cảnh chen chút tại một siêu thị trên đường Lý Thường Kiệt.
Tại một siêu thị trên đường Lý Thường Kiệt.

Nhiều người dân hoang mang đã đi chợ sếp hàng từ lúc 5h sáng, nhưng đến trưa họ mới có thể vào được bên trong siêu thị mua hàng.

Tại Một siêu thị trên đường 3/2, người dân được bố trí dù che nắng.
Tại siêu thị trên đường 3/2, người dân được bố trí dù che nắng.

Chị Lương Thị Hồng Tâm, người dân tại Quận 10, cho biết: “Sáng nay tôi đã xếp hàng mua gạo, giờ tôi lại xếp hàng mua ít lương thực để dành trong gia đình những ngày sắp tới, chưa biết sẽ ra sao, nhưng tôi cứ dự trữ trước đã”.

Rất đông người đội nắng chờ người thân mình đi siêu thị mua hang.
Nhiều người đội nắng chờ người thân mình đi siêu thị mua hàng.

Nhiều người dân khác cũng đồng tình khi cho rằng, họ không biết trước được những ngày tới sẽ như thế nào, như họ muốn chủ động chuẩn bị trước, thay vì chờ đến lúc hết lương thực.

Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trong ngày 21/8.
Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng trong ngày 21/8.

Vì lẽ đó, trong ngày 21/8, nhiều siêu thị, cửa hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP HCM gần như rơi vào tình trạng quá tải, người dân luôn phải xếp hàng khá lâu mới vào được bên trong mua hàng.

Người dân đội nắng xếp hàng trên đường 3/2.
Người dân đội nắng xếp hàng trên đường 3/2.

Trong khi đó, TP HCM khẳng định lương thực thực phẩm cũng sẽ được tăng thêm để chăm lo cho đời sống người dân để người dân yên tâm phòng chống dịch bệnh.

Đường 3/2 đoạn hướng về Quận 6, đông nghịt các phương tiện di chuyển.
Đường 3/2 đoạn hướng về Quận 6, đông phương tiện di chuyển.
Tại một siêu thị trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10), người dân xếp hàng rất dài để chừo vào trong.
Tại một siêu thị trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10), người dân xếp hàng chờ đến lượt vào trong.
Người dân xếp hàng mua sữa, dự trữ khi cần thiết.
Người dân xếp hàng mua sữa, dự trữ khi cần thiết.
Các chốt kiểm dịch căng mình làm nhiệm vụ khi lượng phương tiện di chuyển ra đường tăng đột biến.
Các chốt kiểm dịch căng mình làm nhiệm vụ khi lượng phương tiện di chuyển ra đường tăng.
 Khách hàng đội nắng chờ mua hàng tại một siêu thị trên đường Lê Đại Hành (quận 10).
Khách hàng đội nắng chờ mua hàng tại một siêu thị trên đường Lê Đại Hành (Quận 10).
Nhiều trường hợp phải chở 2 chuyến mới hết đồ.
Nhiều trường hợp phải chở 2 chuyến mới hết đồ.
Người dân mua lương thực nhiều hơn mức bình thường để dự trữ.
Người dân mua lương thực nhiều hơn mức bình thường để dự trữ.
Lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân đi mua lương thực chiếm phần đông số phương tiện ra đường ngày 21/8.
Lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân đi mua lương thực chiếm phần lớn trên đường ngày 21/8.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] TP Hồ Chí Minh trong ngày 'nóng' vì thực phẩm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO