3 ngày truy bắt tài xế Kia Morning gây tai nạn bỏ trốn

Hạnh Nguyên 31/08/2019 12:20

Khi đang di chuyển trên QL1A, tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người trên mô tô bị thương nặng. Lợi dụng đêm tối, nghĩ không ai biết nên tài xế bỏ mặc nạn nhân, nhanh chóng bỏ trốn.

3 ngày truy bắt tài xế Kia Morning gây tai nạn bỏ trốn

Vụ tai nạn trong đêm khiến 3 người bị thương nặng, trong đó cháu bé 4 tuổi bị gãy tay, chân, dập phổi, chấn thương sọ não.

Sáng 31/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau 3 ngày truy tìm, đơn vị đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người bị thương.

Trước đó, vào 21h45 ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Thử (34 tuổi) điều khiển xe mô tô mang BKS: 38X1- 229.67 chở theo cháu Nguyễn Trung Đức (4 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi), cùng trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Khi di chuyển đi đến Km522 QL1A thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Cú tông khiến cả 3 ngã xuống đường, chấn thương nặng. Lợi dụng thời điểm đêm tối không ai để ý nên tài xế ô tô bỏ mặc nạn nhân, nhanh chóng điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một lúc sau, 3 nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Thử bị chấn thương ở vùng tay và chân bên phải. Riêng cháu Đức bị dập phổi, chấn thương sọ não nặng, gãy tay và hai chân. Còn chị Hiền rách da ở vùng mặt, tai, bụng, đầu gối và bị chấn thương sọ não nặng. Cả hai đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

3 ngày truy bắt tài xế Kia Morning gây tai nạn bỏ trốn - 1

Tài xế Kia Morning Nguyễn Văn Dần tại CQĐT.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng và phương tiện gây tai nạn.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn là đêm khuya, xung quanh không có hệ thống camera…điều này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định chiếc xe gây tai nạn.

Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành đồng bộ rất nhiều biện pháp nghiệp vụ qua đó xác định được đối tượng gây tai nạn sử dụng xe kia moning đời 2015, lưu thông theo hướng từ TP Vinh vào Cẩm Xuyên.

Sau 3 ngày truy lùng, chiều 29/8, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định và bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Dần (25 tuổi, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) khi đối tượng đang đưa xe vào một gara ô tô ở TP Vinh để sửa chữa.

Tại Cơ quan điều tra, Dần thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 ngày truy bắt tài xế Kia Morning gây tai nạn bỏ trốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO