Bắt giữ đối tượng lừa đảo buôn người qua Trung Quốc

Anh Tuấn 22/04/2019 19:38

Sau khi sang Trung Quốc lấy chồng bất hợp pháp, Đỗ Thị Sen quay về quê tìm kiếm những phụ nữ trẻ, đưa sang Trung Quốc bán cho các “đầu nậu” với mức giá khoảng 200 triệu đồng/người.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo buôn người qua Trung Quốc

Đối tượng Đỗ Thị Sen.

Nguồn tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 22/4 cho biết: Đơn vị vừa triệt phá Chuyên án 419S, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Sen (31 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) đang có hành vi mua bán người...

Theo kết quả điều tra ban đầu: Năm 2014, Đỗ Thị Sen sang Trung Quốc và lấy chồng bất hợp pháp sau đó trở về Việt Nam câu kết với một số đối tượng ở Lạng Sơn, Thanh Hoá để tìm các phụ nữ nhẹ dạ, cả tin ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn rồi dụ dỗ đưa sang Trung Quốc làm ăn. Song thực chất là Sen bán cho các “đầu nậu” để làm vợ hoặc làm gái mại dâm với giá 6-7 vạn nhân dân tệ/người (khoảng 200 triệu Việt Nam).

Vào đầu tháng 3/2019, Sen về quê, tìm gặp chị L.T.L. (26 tuổi, trú xã Cát Vân, huyện Như Xuân) và chị N.T.H. (20 tuổi, trú xã Quảng Phú, TP Thanh Hoá) dụ dỗ, hứa hẹn đưa 2 chị này sang Trung Quốc tìm việc làm. Sen đưa cho chị L. và chị H. mỗi người 30 triệu đồng để tạo lòng tin. Hành vi vi phạm pháp luật của Sen đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang khi đối tượng này đang chuẩn bị giao tiền để đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc.

Hiện Phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân hoặc có quen biết người là nạn nhân của Đỗ Thị Sen thì liên hệ với đội 5, Phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hoá, số 15A, Hạc Thành, TP Thanh Hoá hoặc số điện thoại trực ban hình sự: 02373.858252 để được giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giữ đối tượng lừa đảo buôn người qua Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO