Bắt tạm giam cựu nhân viên thuế ‘không nộp hộ tiền thuế’

Nguyễn Tuấn Anh 16/07/2018 19:00

Ngày 16/7, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam bà Ngô Thị Minh Thanh, cựu nhân viên Chi cục thuế Đà Lạt để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam cựu nhân viên thuế ‘không nộp hộ tiền thuế’

Bà Ngô Thị Minh Thanh tại cơ quan Công an.

Bà Ngô Thị Minh Thanh (38 tuổi), công tác tại Đội Trước bạ Thu nhập cá nhân và Thu khác thuộc Chi cục thuế thành phố Đà Lạt.

Trong quá trình làm việc, vào tháng 4/2018, bà Thanh có nhận tiền của bà Lê Thị Tuyết Anh và ông Nguyễn Tiến Dũng (cùng ngụ tại Đà Lạt) để đứng ra làm hồ sơ và đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, với tổng số tiền là 224 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của người dân, bà Thanh không thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết mà dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Cụ thể , theo nội dung của một tờ giấy viết tay, ký tên người nhận là Ngô Thị Minh Thanh, bà Thanh nhận của bà Lê Thị Tuyết Anh (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Đà Lạt) 110 triệu đồng để nộp tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất của một lô đất tại đường Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt.

Trong thoả thuận, số tiền 110 triệu đồng này, bà Thanh có nghĩa vụ dùng để đóng thuế 81 triệu đồng, số tiền còn lại bà Anh bồi dưỡng cho bà Thanh. Tuy nhiên, sau đó giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn, do bà Thanh thực hiện không đúng như đôi bên đã cam kết, xâm phạm đến quyền lợi của bà Anh.

Do đó, bà Anh đã đến Chi cục Thuế TP Đà Lạt phản ánh sự việc. Đồng thời, bà Anh và ông Dũng đã làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi chiếm đoạt tài sản của Ngô Thị Minh Thanh.

Nhận được đơn thư tố cáo của người dân, Chi cục Thuế TP Đà Lạt đã yêu cầu bà Thanh giải trình và đình chỉ công tác 2 tuần (từ ngày 9 đến 23/5) để làm rõ sự việc.

Sau khi xác minh vụ việc, ngày 23/5, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Ngô Thị Minh Thanh bằng hình thức buộc thôi việc.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Ngô Thị Minh Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan Công an, bước đầu, bà Ngô Thị Minh Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt tạm giam cựu nhân viên thuế ‘không nộp hộ tiền thuế’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO