Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin giả về dịch Covid-19 trên Facebook

Hạnh Nguyên 05/03/2020 10:43

Một người ở Hà Tĩnh vừa bị Công an xử phạt 10 triệu đồng về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin giả về dịch Covid-19 trên Facebook

Phạm Thị Diệu H.A. bị xử phạt 10 triệu đồng.

Sáng 5/3, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập Phạm Thị Diệu H.A. (trú ở phường Bắc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lên làm việc và xử phạt hành chính về hành vi đưa tin sai về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, vào 20h tối, ngày 3/3, trên Facebook H.A. đăng tải bài viết có nội dung: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ. Nghe nói em trai sốt cách ly nựa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 BMC ngày 1/3 thì có lẹ tự giác đi kiểm tra cấy cho xã hội an toàn chơ 1 cấy đám cưới mấy trăm khách xong còn về tiếp xúc với biết bao nhiêu ng nựa. Nhanh lắm mn ạ”.

Bài viết này lập tức có rất nhiều lượt like, share, comment, qua đó rất nhiều người hoang mang, lo lắng trước thông tin này. Thấy nhiều lượt chia sẻ song thông tin không đúng nên H.A. chủ động gỡ trạng thái trên Facebook của mình.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức truy tìm chủ nhân Facebook. Kết quả xác định được chủ Facebook trên là của Phạm Thị Diệu H.A., trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Tại cơ quan Công an, H.A. đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình và viết cam kết không tái phạm.

Hành vi của Phạm Thị Diệu H.A. vi phạm quy định tại Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính với tình tiết giảm nhẹ và ra quyết định xử phạt H.A. 10 triệu đồng.

Thông tin có liên quan, trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh có công văn phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập Nguyễn Văn Lộc vì để nữ sinh từ Hàn Quốc trở về, thuộc diện cách ly đến khách sạn dự tiệc cưới.

Nữ sinh là Nguyễn Thị Hạnh D. (19 tuổi, trú phường Hà Huy Tập), du học sinh tại Ulsan (Hàn Quốc) trở về Hà Tĩnh vào ngày 28/2. Ngay sau đó, UBND phường Hà Huy Tập đã có quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú với em D. để giám sát về sức khỏe liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình giám sát, UBND phường Hà Huy Tập đã để D. rời khỏi nơi cách ly, đến tham dự đám cưới tại một khách sạn. Việc này đã vi phạm các quy định cách ly về y tế, cưỡng chế cách ly y tế trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài việc phê bình, UBND TP Hà Tĩnh còn yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập và tập thể cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, kịp thời có các biện pháp cụ thể cách ly đối với D. trong thời gian này.

Theo ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, việc sinh viên D. tự ý rời nơi cách ly đi đám cưới là sai. Tuy nhiên, Ulsan nằm ở đông nam Hàn Quốc, cách khá xa vùng dịch ở Deagu và Gyeongbuk.

“Sinh viên D. thuộc nhóm nguy cơ thấp và được hệ thống kiểm dịch sân bay cho nhập cảnh vào Việt Nam. D. trở về Hà Tĩnh, được chính quyền sở tại phát hiện và cách ly tại nhà trong tình trạng khoẻ mạnh. Mong người dân không nên hoang mang, lo lắng”, ông Tâm nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin giả về dịch Covid-19 trên Facebook

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO