Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ sinh tự vẫn vì bị hãm hiếp

Theo Dantri 16/04/2019 14:00

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001) bị hãm hiếp, rồi phẫn uất nhảy cầu tự tử.

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ sinh tự vẫn vì bị hãm hiếp

Lực lượng chức năng tổ chức tìm vớt thi thể em V.A. ngày 15/4.

Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về việc nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001, trú tại địa phương, học lớp 12 trên địa bàn huyện Thuận Thành) bị hãm hiếp khiến nạn nhân phẫn uất nhảy cầu tự vẫn.

Theo nội dung công văn, căn cứ trên báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ việc nữ sinh V.A. tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị này khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất là ngày 17/4.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thuận Thành, trường THPT nơi nạn nhân đang theo học, các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo ổn định việc dạy và học trong nhà trường; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Vũ Văn H. (24 tuổi, trú tại xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Hiếp dâm” em V.A khiến nạn nhân tìm đến cái chết.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo UBND xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành), nguyên nhân khiến em V.A. có hành động nhảy cầu tự tử vào sáng ngày 15/4 được cho là vì nạn nhân bị một người trong nhóm bạn hãm hiếp, sau khi tham gia 1 buổi liên hoan cùng bạn bè ở xã bên và bị chuốc rượu say.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiêm vụ nữ sinh tự vẫn vì bị hãm hiếp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO