Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Theo Công an nhân dân 11/09/2018 10:33

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Chân dung nam thanh niên gây án chết người.

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thủ phạm gây ra vụ án giết người tại xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy) đã ra đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Trần Thành Nhân (16 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy). Nhân khai, hơn một tuần trước, anh Trương Hoài Mộng (27 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) đến nhà chú của Nhân xăm mình.

Nhân là người trực tiếp xăm hình cá chép hóa rồng cho anh Mộng, với giá 500.000 đồng. Do quen biết với chủ cơ sở, Mộng được giảm giá 50.000 đồng. Khi xăm mình xong, anh Mộng chê hình xăm xấu và không chịu trả tiền.

Đêm 4/9, Nhân gặp Mộng tại cơ sở game bắn cá tại xã Tân Hội nên đòi tiền công đã xăm mình. Mộng thách thức, nói Nhân đánh lộn trừ nợ. Cả hai xảy ra ẩu đả, Nhân rút dao đâm anh Mộng nhiều nhát gây thủng tim, thủng phổi dẫn đến tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO