Điều tra vụ án ‘cha bóp cổ con gái 8 tuổi đến chết’

Bình Nguyên 25/02/2019 15:34

Ngày 25/2, các trinh sát Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải nghi phạm Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đến khu vực cầu Thuận Phước thực nghiệm điều tra án vụ mạng đối với bé gái 8 tuổi, là con đẻ của người này.

Điều tra vụ án ‘cha bóp cổ con gái 8 tuổi đến chết’

Nghi phạm Bùi Văn Hời (ảnh do Công an cung cấp).

Trước đó, vào ngày 24/2 bà N.T.H. (47 tuổi) đã đến Công an trình báo về việc cháu ngoại tên là B.T.U.N. (8 tuổi), bị cha đẻ là Bùi Văn Hời sát hại, phi tang thi thể ở đoạn sông Hàn chảy qua cầu Thuận Phước.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Hời bước đầu khai nhận, đã bóp cổ cháu B.T.U.N. tại một khách sạn thuộc địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho đến chết rồi cho vào túi du lịch chở đến cầu Thuận Phước vứt xuống sông.

Cháu B.T.U.N. là con chung của Hời với người vợ đã ly hôn vào năm 2018.

Sau khi chia tay với vợ, Hời rời quê Thái Bình đem cháu B.T.U.N. vào Đà Nẵng gửi ở một ngôi chùa, sau đó đưa về khách sạn chung sống với người tình mới là một phụ nữ Hàn Quốc.

Được biết, người phụ nữ Hàn Quốc nói trên đã rời Việt Nam về nước trước khi xảy ra án mạng đau lòng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều tra vụ án ‘cha bóp cổ con gái 8 tuổi đến chết’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO