Đồng Nai: Giải cứu nhiều phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

C.Phong 14/04/2018 07:01

Ngày 13/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giải cứu chị N.T.A.L., ngụ tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo chị L., giữa tháng 5/2015, trên chuyến xe buýt từ Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh, chị bị một phụ nữ tên Mai (chưa rõ lai lịch) làm quen và rủ qua Trung Quốc làm việc, mỗi tháng chị sẽ được trả lương 15 triệu đồng.

Sau đó, chị L. và Mai đi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng, từ đó tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô đến cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến cửa khẩu, 2 người đi bộ theo đường tiểu ngạch, vượt biên sang Trang Quốc.

Sang nước bạn, chị L. được giao cho một người đàn ông Trung Quốc và không thể liên lạc với Mai. Trong thời gian làm vợ ở Trung Quốc, chị L. thường xuyên bị hành hạ về thể xác, tinh thần. Sau nhiều nỗ lực, đến đầu tháng 4/2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các lực lượng của Bộ Công an đã giải cứu và đưa chị L. về quê.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giải cứu chị L.T.T. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và chị N.T.X.M. (ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bị các đối tượng lừa bán sang các tỉnh Hà Bắc và Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, các phụ nữ sau khi bị lừa sang Trung Quốc sẽ được bán làm vợ hoặc vào các động mại dâm, bị hành hạ nhiều mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Giải cứu nhiều phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO