Giả danh linh mục để lừa đảo tiền quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Thành Luân 28/03/2018 11:47

Ngày 27/3, tại TP HCM, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP HCM đã phát đi thông báo về hiện tượng một nhóm mạo danh người của Tổng Giám mục để lừa đảo, nhận tiền quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà.

Giả danh linh mục để lừa đảo tiền quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà, có hơn 135 năm tuổi đang trong quá trình trùng tu do xuống cấp. Ảnh: Hồng Phúc.

Thông báo cho hay, gần đây khi Tổng giáo phận Sài Gòn - TP HCM tiến hành trùng tu Nhà thờ Đức Bà, đã có một nhóm người lừa đảo cả nam lẫn nữ, thông qua việc tạo email giả, mạo danh linh mục Inhaxio Hồ Văn Xuân (Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, quản xứ Nhà thờ Đức Bà) để nhận tiền quyên góp của nhiều người, sau đó chiếm đoạt cá nhân.

Linh mục Hồ Văn Xuân hiện phụ trách công tác trùng tu. Trong việc đóng góp cho quỹ trùng tu Nhà thờ Đức Bà, ngoài thư kêu gọi của cố Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, linh mục Hồ Văn Xuân không hề gửi thư hay email đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào để xin giúp đỡ. Do đó, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP HCM thông báo đến toàn thể giáo phận để các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân cảnh giác, không tiếp tay hay bị thiệt hại do những người lừa đảo gây ra.

Kế hoạch trùng tu Nhà thờ Đức Bà được Tổng giáo phận Sài Gòn - TP HCM thực hiện từ năm 2015 và hiện đang bước vào công đoạn dựng giàn giáo để trùng tu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả danh linh mục để lừa đảo tiền quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO