Giết voọc ăn óc rồi phát trực tiếp lên Facebook, 6 nông dân lĩnh án

Hạnh Nguyên 18/04/2019 17:42

Ngày 18/4, thông tin từ TAND huyện Hương Khê cho biết, đơn vị vừa mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ giết voọc ăn óc về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Giết voọc ăn óc rồi phát trực tiếp lên Facebook, 6 nông dân lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa.

6 bị cáo gồm: Phan Trọng Sơn (46 tuổi), Thái Kim Hồng (52 tuổi), Phan Văn Hợi (36 tuổi), Thái Đình Quy (59 tuổi), Thái Văn Sáng (42 tuổi), Thái Vinh Quang (70 tuổi) đều trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 17/11/2018, Phan Trọng Sơn đi vào cánh rừng (thuộc tiểu khu 191A, Vườn quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện 1 cá thể voọc đang bị mắc bẫy ở đó nên bắt đưa về bán cho Thái Kim Hồng với giá 1,1 triệu đồng.

Sau đó, Hồng gọi Hợi, Quy, Sáng và Quang đến nhà Sáng giết thịt để làm mồi ăn nhậu. Trong quá trình giết thịt, Hợi sử dụng điện thoại di động quay toàn bộ quá trình giết hại cá thể voọc, lấy óc ăn và phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân của mình có tên là Phan Hợi.

Sau khi bị cộng đồng mạng lên án, chủ tài khoản Phan Hợi đã xóa toàn bộ video đăng tải trên trang Facebook cá nhân nhưng nhiều người đã kịp lưu lại toàn bộ video để phản ánh tới cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Phan Trọng Sơn là người trực tiếp phát hiện bắt được voọc, Thái Kim Hồng là người mua và khởi xướng giết cá thể voọc, Phan Văn Hợi là người giúp sức, Thái Văn Sáng, Thái Vinh Quang, Thái Đình Quy là những người thực hành tích cực giết cá thể voọc chà vá chân đỏ này.

TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Thái Kim Hồng 15 tháng tù giam; Phan Văn Hợi và Thái Đình Quy mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; Phan Trọng Sơn, Thái Vinh Quang, Thái Văn Sáng mỗi bị cáo 9 tháng tù treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giết voọc ăn óc rồi phát trực tiếp lên Facebook, 6 nông dân lĩnh án

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO