Khởi tố đường dây mua bán thuốc nổ từ Lào về nước

P.V. 16/03/2020 06:00

Ngày 15/3, công an Quảng Bình khởi tố vụ án vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ và khởi tố bị can, tạm giam Trần Quang Điểu (37 tuổi, trú tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Hồ Văn Mới (28 tuổi), Hồ Văn Kiên (43 tuổi), Hồ Văn Duy (19 tuổi, cùng trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 8/3, tại khu vực rừng tràm thuộc xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), nhà chức trách bắt quả tang Điểu, Mới và Hồ Văn Lành đang vận chuyển ba bao lác, chứa 98 kg thuốc nổ. Lúc bị bắt, Kiên và Duy bỏ chạy vào rừng rồi ra đầu thú tại công an Quảng Bình sau đó 4 ngày.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách tìm thấy thêm 5 bao lác, chứa 154 kg thuốc nổ. Nhóm này khai nhận mua thuốc nổ từ Lào về cất giấu, sau đó đưa từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thụ. Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, chất rắn trong tám bao đều là hỗn hợp thuốc nổ mạnh, thuộc nhóm vật liệu nổ dùng trong quân sự.

Riêng với Hồ Văn Lành, tuy tham gia vận chuyển thuốc nổ nhưng chưa đủ 16 tuổi, không cấu thành tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, nên nhà chức trách trả tự do.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố đường dây mua bán thuốc nổ từ Lào về nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO