Lâm Đồng: Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

Đặng Tuấn 27/03/2018 06:00

Ngày 26/3, tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức sự kiện truyền thông phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh THPT.

Hơn 1.600 học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường đã tham gia sự kiện.

Tại buổi truyền thông, các em học sinh đã tham gia 4 tiểu phẩm về phòng chống tệ nạn xã hội, tác hại của mạng xã hội; đồng thời giao lưu với cán bộ công an, phụ nữ về các thông điệp phòng chống tội phạm.

Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, về phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong thanh, thiếu niên; trang bị kiến thức, kỹ năng giúp phụ huynh và các em học sinh nhận diện các loại tội phạm, cách xử lý tình huống khi gặp phải loại hình tội phạm này.

Qua đó góp phần thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, nhà trường, các cơ quan truyền thông, cộng đồng xã hội về công tác phòng, chống tội phạm xâm lừa đảo đánh bạc; góp phần giữ gìn môi trường học đường lành mạnh, giảm tỉ lệ thanh thiếu niên vì phạm pháp luật hay trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Theo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an , những năm gần đây, tội phạm lứa tuổi vị thành niên trong toàn quốc không ngừng gia tăng về số vụ và mức độ phạm tội.

Tại Lâm Đồng trong 2 năm 2016 và 2017, xảy ra 248 vụ với 447 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO