Làm rõ thông tin ‘con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đá gà’

Tô Vân - Quốc Trung 14/01/2019 15:17

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, nếu đúng là con trai Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang từng bị xử phạt hành chính hàng chục lần về hành vi tổ chức đá gà và lắc tài xỉu thì Công an tỉnh sẽ cách chức Trưởng, Phó Công an huyện Phú Tân…

Làm rõ thông tin ‘con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đá gà’

Lực lượng Công an bắt quả tang vụ đá gà quy mô lớn trên địa bàn An Giang.

Mấy ngày qua, có dư luận cho rằng ông Võ Quang Trường, con trai của ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, cầm đầu tổ chức nhiều hoạt động đá gà, lắc tài xỉu, bị Công an bắt quả tang nhưng ông Trường chỉ bị xử lý hành chính.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết trong năm 2017, ông Trường từng bị lực lượng chức năng ở huyện Phú Tân xử phạt hành chính do có tham gia đá gà ăn tiền chứ không phải đứng ra tổ chức để thu tiền xâu. Tuy nhiên, sau khi có dư luận cho rằng Trường đứng đằng sau các vụ đá gà hay lắc tài xỉu ở địa phương thì Công an tỉnh đã chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ cử trinh sát theo dõi nắm tình hình để thu thập chứng cứ.

Trong suốt năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt nóng nhiều vụ đá gà trên địa bàn xã Tân Trung mỗi vụ có tới hàng chục đối tượng tham gia. Tuy nhiên qua đấu tranh khai thác, chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trường là kẻ cầm đầu hay tổ chức đá gà như phản ánh.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư thông tin thêm: “Nếu đúng như phản ánh của báo chí (bắt quả tang 15 vụ đá gà và lắc tài xỉu do Võ Quang Trường tổ chức - PV) thì Công an huyện đã xử lý và báo cáo lên trên này rồi. Nếu Công an bắt, điều tra, phát hiện ông Trường đứng ra tổ chức mà xử phạt hành chính tới 14 lần thì Công an huyện làm sai quá nghiêm trọng. Theo quy định khi phát hiện xử phạt hành chính quá 2 lần là đủ yếu tố để chuyển qua xử lý hình sự. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu đúng như báo chí đăng tải, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ cách chức Trưởng, Phó Công an huyện Phú Tân…”.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư cũng cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin, sáng ngày 14/1, Công an huyện Phú Tân đã có báo lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Trong báo cáo này, Công an huyện Phú Tân phủ nhận thông tin “15 vụ xử phạt hành chính liên qua đến ông Trường” “Chúng tôi sẽ làm rõ thông tin này”, Thiếu tướng Tư khẳng định.

Sau khi rộ lên thông tin con trai mình tổ chức đá gà đánh bạc, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ các cơ quan báo chí, trong đó có báo Đại Đoàn Kết.

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Kiệt cho biết: Cách nay khoảng 6 năm, Trường lập gia đình và xin ra ngoài ở riêng. Được một thời gian thì Trường ly hôn khi được 2 đứa con nhỏ, một thời gian sau thì bị nghiện ma túy và có tham gia vào một số hoạt động đá gà, cờ bạc trên địa bàn.

Ông Kiệt và gia đình đã đưa 2 đứa cháu nội con của Trường về nhà nuôi dưỡng, đồng thời báo với Công an đưa con trai mình đi cai nghiện ma túy, sau đó Trường bỏ trốn khỏi trại và về lại địa phương…

Ông Kiệt nói: “Lúc này tôi không muốn thông tin gì thêm về việc này vì không khách quan. Sắp tới Tỉnh uỷ sẽ tổ chức họp báo về việc này, lúc đó tôi sẽ thông tin chính thống hơn”.

Ông Kiệt cho biết, ông bất ngờ trước thông tin một số tờ báo cho rằng tôi không biết việc con mình tham gia đá gà.

Theo ông Kiệt đó là thông tin sai sự thật. Trước đây ông đã biết việc con mình có tham gia đá gà, cờ bạc và đã nói nhiều, thậm chí dùng nhiều biện pháp như báo Công an, nhờ răn đe hay cho đi cải tạo, nhưng con trai ông vẫn chứng nào tật nấy. “Gia đình tôi không bao giờ bao che chuyện này…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm rõ thông tin ‘con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đá gà’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO