Nghệ An: 4 cán bộ hợp tác xã bị khởi tố vì làm hồ sơ giả

Đ.Bắc 31/08/2018 08:00

Ngày 30/8, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người nguyên cán bộ HTX Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh để điều tra về tội “làm giả hồ sơ đất đai để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng”.

4 đối tượng sai phạm gồm ông Ngô Hữu Nghi (58 tuổi) - Chủ nhiệm HTX Đông Vinh, Ngô Quang Vương (52 tuổi) - Phó chủ nhiệm HTX, Ngô Văn Hồng (55 tuổi) - Trưởng ban kiểm soát HTX và Nguyễn Hồng Lạc (67 tuổi) - kế toán HTX Đông Vinh đã “thông đồng” với ông Lê Nhật Thanh (xã viên) để hô biến hồ nước tưới tiêu thành ao nuôi cá hòng rút tiền ngân sách. Tại cơ quan điều tra, ông Lê Nhật Thanh cùng 4 cán bộ HTX Đông Vinh đã phải thừa nhận hành vi gian dối của mình. Theo đó, 4 cán bộ thừa nhận đã đứng ra nhận và chia nhau 607,2 triệu đồng tiền GPMB. Ông Lê Nhật Thanh (xã viên được giao khoán nuôi cá trên giấy) nhận 35,7 triệu đồng tiền của Nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng.

Được biết, Dự án kênh thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến hơn 40 tỷ đồng (trong đó kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 12,4 tỷ đồng). Dự án bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012, thi công năm 2013. Riêng đoạn qua xã Hưng Đông dài 500m đã chi trả bồi thường xong từ giữa năm 2013 với số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: 4 cán bộ hợp tác xã bị khởi tố vì làm hồ sơ giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO